Hai bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới được phát hiện đều là người đang sinh sống ở TP.HCM, làm việc cùng công ty, vừa từ Mexico về nước.

bv da khoa trung uong quang nam
Khu Cách ly đặc biệt – Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. (Ảnh: bvtwqn.vn)

Sáng 8/6, Bộ Y tế vừa xác nhận có thêm 2 ca bệnh COVID-19 mới, cả 2 đều là nữ sống ở TP.HCM và đều mới từ Mexico về nước. Cụ thể như sau:

Bệnh nhân 330 là nữ, 28 tuổi, địa chỉ tại Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, làm việc tại một công ty ở TP.HCM.

Bệnh nhân 331 là nữ, 47 tuổi, địa chỉ tại phường 12, quận 5, TP.HCM, làm cùng công ty với bệnh nhân 330.

Ngày 13/3, hai người đi từ TP.HCM đến Mexico. Do đóng cửa biên giới và cấm bay, cả hai đã ở lại Mexico, đến ngày 4/6 cùng bay về Nhật Bản, ngày 5/6 từ Nhật Bản bay về Đà Nẵng trên chuyến bay VN319.

Sau khi nhập cảnh, hai người được cách ly tại Trung đoàn BB733, Sư đoàn 315, Núi Thành, Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm ngày 7/6 tại Viện Pasteur Nha Trang cho thấy hai người có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV).

Hiện cả hai bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Tính đến 8/6, Bộ Y tế công bố 331 bệnh nhân COVID-19, 307 người bình phục, 24 người đang được điều trị tại các bệnh viện.

Trong đó, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) hiện vẫn là ca bệnh nặng nhất, đã được ngưng can thiệp ECMO ngày thứ 6, song vẫn còn cần nhiều tuần để cai máy thở, phục hồi chức năng vận động.

Nguyễn Quân