Sáng 16/2, Bộ Y tế công bố thêm 2 người nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) mới do lây nhiễm trong nước, cùng được phát hiện nhiễm bệnh sau khi được đưa đi cách ly tập trung tại Hải Dương.

COVID 19 hai duong 2
PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế đề nghị cần kiểm soát lây nhiễm chéo trong khu cách ly, Hải Dương, sáng 15/2 (Ảnh: haiduongtv.com.vn)

2 bệnh nhân mới – bệnh nhân 2270 và bệnh nhân 2271 đều là các F1, được đưa đi cách ly tập trung. Trong đó, bệnh nhân 2270 liên quan ổ dịch huyện Cẩm Giàng và bệnh nhân 2271 liên quan ổ dịch huyện Kinh Môn.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương).

Thông báo không nêu rõ thời điểm hai bệnh nhân bị lây nhiễm. Tại cuộc họp trực tuyến chiều 15/2, ông Nguyễn Quang Tuấn – giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chủ trì Bệnh viện dã chiến số 2 của Hải Dương đưa ra cảnh báo: “Đang có nhiều vấn đề trong khu cách ly, có lây nhiễm chéo trong khu cách ly và chưa cắt đứt được chuỗi lây”.

Nhận định được đưa ra khi khảo sát nhanh tại 2 khu cách ly của Hải Dương trong sáng 14/2, có tới 80 F1 đang cách ly tại đây trở thành ca dương tính. Với 13.000 người đang cách ly, mật độ cách ly quá đông, từng 30 người/phòng, nay giảm xuống cũng 10-15 người/phòng (yêu cầu là 5 người/phòng); bố trí sắp xếp khu cách ly chưa ổn khi người tiếp xúc gần với bệnh nhân; người có bệnh nền, phụ nữ có thai vẫn cách ly chung (phải cách ly riêng); có nhà vệ sinh có tới 60 người dùng chung.

Chiều 15/2, 1.800 công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam được chuyển sang địa điểm cách ly mới.

Hải Dương: Nguy cơ lớn lây chéo trong khu cách ly; giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 16/2

2 ca mắc mới đã nâng tổng số người mắc viêm phổi Vũ Hán trong đợt bùng phát hiện tại (tính từ ngày 28/1 đến 16/2) lên 679 ca nhiễm cộng đồng, lan rộng ra 13 tỉnh thành gồm Hải Dương (501), Quảng Ninh (59), TP.HCM (36), Hà Nội (34), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Đây là đợt bùng phát có số ca nhiễm lớn nhất kể từ đầu mùa dịch, chiếm 29,8% tổng số ca – 2271 ca (tính từ ngày 23/1/2020, gồm cả ca nhập cảnh và ca lây nhiễm trong cộng đồng). Trên tổng số, 1.541 người đã bình phục, 35 người tử vong, 94 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, chuẩn bị được ra viện.

Với diễn biến dịch có nguy cơ lớn tại Hải Dương và Hà Nội, từ 0h ngày 16/2, hàng loạt động thái mạnh phải áp dụng trong đó, Hải Dương áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16, và Hà Nội đóng cửa toàn bộ các quán ăn vỉa hè, trà đá, cà phê, các điểm tham quan di tích.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Nguy cơ F0 trong cộng đồng, Hà Nội đóng tất cả quán vỉa hè; Hải Phòng mở rộng xét nghiệm