Sáng 17/8, Bộ Y tế xác nhận thêm 2 ca bệnh viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới, trong đó, ca bệnh ở Hải Dương liên quan đến ổ dịch mới còn ca ở Quảng Nam nghi đã ủ bệnh cả tháng.

phong toa duong Ngo Quyen2
Rào phong tỏa đường Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Hải Dương, ngày 14/8/2020. (Ảnh: T.Đ/Trí Thức VN)

Ca bệnh 963 (bệnh nhân 963) tên N.V.A, nam, 30 tuổi, Tân Bình, TP Hải Dương. Anh A. hiện đang làm công nhân tại phường Bình Hàn (cùng TP. Hải Dương).

Khoảng 18h30 ngày 3/8, anh A. cùng 18 người trong công ty đi ăn tại quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền).

Từ ngày 3-12/8, anh A. đi làm tại công ty, về nhà, về quê vợ, đi mừng đám cưới, mua đồ ăn… tiếp xúc nhiều người trong tình trạng không đeo khẩu trang.

Ngày 12/8, anh A. được thông báo cách ly tại nhà, hôm sau được đưa đi cách ly tại Bệnh viện trường Đại học Y Hải Dương, được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV). Ngày 16/8, anh được xét nghiệm khẳng định dương tính với nCoV.

Tính đến ngày 16/8, đã xác minh được 75 trường hợp tiếp xúc gần F1, 32 người F2 với anh A.

Đây là ca bệnh thứ 6 liên quan đến quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Trong ngày 16/8, Hải Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh. Hiện tại tỉnh vẫn có một số ca nghi ngờ và có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.

Ca bệnh 964 (bệnh nhân 964) là nữ, 49 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngày 11/7, bệnh nhân đi đám cưới tại Duy Tân, Đà Nẵng. Ngày 15/8, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm ngày 16/8 dương tính với virus nCoV.

Ngoài ra, đáng chú ý, chiều tối 16/8, tỉnh Bắc Giang cho biết bệnh nhân 338 (nam, 38 tuổi, là công nhân tại nước Cô-oét về nước) sau khi được điều trị bình phục tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15/8, khi trở về nơi cư trú ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang xuất hiện triệu chứng bệnh (mệt mỏi, khó thở nhẹ, run chân tay), khi xét nghiệm được xác nhận đã dương tính trở lại.

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 338 đã được cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, tính đến hiện tại, tổng số ca bệnh COVID-19 Việt Nam ghi nhận là 964 ca, 484 được điều trị, 456 ca bình phục, 24 ca tử vong.

Số lượng ca mắc mới từ đợt tái bùng phát (từ ngày 25/7 đến nay) là 488 ca. Ngoài vùng dịch ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đang đứng trước nguy cơ hình thành ổ dịch lớn, hiện đã có 6 ca liên tiếp cùng liên quan quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương).

Nguyễn Sơn

Xem thêm: