Cận Tết Nguyên đán, số người nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) tại Việt Nam tiếp tục tăng lên. Song song với điểm dịch mới phát hiện tại TP.HCM, ổ dịch tại Quảng Ninh tiếp tục được công bố có ca nhiễm mới. 

covid 19 quang ninh 2
Lấy mẫu xét nghiệm đối với khoảng 3.000 người tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), ngày 7/2. (Ảnh: dongtrieu.quangninh.gov.vn)

6h ngày 9/2 (tức 28 Tết), 3 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID0-19) trong cộng đồng được công bố đều ngụ tại thị xã Đông triều (Quảng Ninh).

Ca bệnh 2051 (bệnh nhân 2051): nữ, 34 tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là công nhân Công ty TNHH POYUN.

Người này được cách ly từ ngày 29/1, tới kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/2 mới dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Ca bệnh 2052 (bệnh nhân 2052): nam, 61, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Ca bệnh 2053 (bệnh nhân 2053): nữ, 60, tuổi, địa chỉ tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, là vợ bệnh nhân BN2052 (thông tin dịch tễ đang được điều tra bổ sung).

Kết quả xét nghiệm ngày 8/2 dương tính với nCoV. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Với 3 ca bệnh mới, tổng số ca nhiễm cộng đồng trong đợt bùng phát hiện tại (tính từ 28/1) tăng lên 470 ca cộng đồng, chiếm tới 22,8% tổng số ca nhiễm từ đầu mùa dịch (từ cuối tháng 1/2020): 2.053 ca (gồm cả ca lây nhiễm trong cộng đồng và ca nhập cảnh).

Sau ổ dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, điểm dịch mới được phát hiện tại TP.HCM từ tối 5/2 có đường lây nhiễm khác hẳn. Sau khi tầm soát, truy vết và xét nghiệm, số người nhiễm đang tăng lên nhanh chóng, hiện 30 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Nguyễn Quân

Xem thêm: