Bố mẹ ruột, vợ và con của bệnh nhân N.V.Đ (sinh năm 1993, nhà ở thôn Quan Nhân, Đạo Lý, Lý Nhân) được xác nhận đã mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 5 người. 

COVID 19 ha nam 1
Bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. (Ảnh: hanamtv.vn)

Chiều 29/4, giới chức tỉnh Hà Nam thông báo thêm 4/32 người tiếp xúc F1 với ca nhiễm ở Hà Nam đã có kết quả dương tính với virus Vũ Hán (nCoV), gồm bố mẹ ruột, vợ và con bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhi là con bệnh nhân mới 1 tuổi (sinh năm 2020).

Trước khi có kết quả xét nghiệm trên, 32 F1 được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, và 210 F2 cách ly tại nhà.

Theo lịch trình của bệnh nhân N.V.Đ do Sở Y tế tỉnh Hà Nam công bố, người này sau khi hết thời hạn cách ly tập trung, trở về quê đã tiếp xúc với nhiều bạn bè và người thân.

Cụ thể, ngày 7/4, anh Đ. từ Nhật Bản về và được cách ly tập trung tại khách sạn Alisian Beach (Đà Nẵng). Tại phòng cách ly, anh Đ. ở cùng với 1 người tên là Dũng quê Hưng Yên (phòng 1203).

Trong thời gian cách ly, anh Đ. đều có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 21/4, hết 14 ngày cách ly, lúc 20h, anh Đ. lên xe Tân Kim Chi (giường cuối cùng bên phải xe) đi từ Đà Nẵng và xuống ở nút giao xã Liêm Tuyền, tỉnh Hà Nam vào lúc 7h30 ngày 22/4, rồi đi xe taxi về nhà ở thôn Quan Nhân (xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Ngày 23/4, anh Đ. tiếp xúc với bạn bè và người thân ở xóm 5 Hồng Lý, xã Chân Lý và xóm Nội, Đọ, xã Bắc Lý (cùng huyện Lý Nhân) sau đó đi đổ xăng tại cây xăng Thùy Dương.

Ngày 24/4 (sau khi từ Đà Nẵng về 3 ngày), anh Đ. bị sốt, đau họng và ra trạm y tế xã khai báo. Sau đó, nhân viên trạm y tế xã đến khám, xác định anh Đ. sốt 38,2 độ C, họng đỏ.

Từ ngày 26-28/4, anh Đ. không đi đâu, ở tại nhà, tiếp xúc với bố mẹ, vợ, con và cán bộ y tế xã, trung tâm y tế huyện.

15h ngày 28/4, anh Đ. được nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Lý Nhân lấy mẫu bệnh phẩm, gửi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát dịch tỉnh Hà Nam (CDC Hà Nam), đến đêm 28/4 có kết quả dương tính lần 1 với nCoV.

Anh Đ. sau đó được chuyển đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Toàn bộ thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý – nơi gia đình bệnh nhân sinh sống với 320 hộ, 1068 nhân khẩu phải cách ly, phong tỏa.

KHẨN: Bộ Y Tế tìm những người trên chuyến bay từ Nhật Bản về Đà Nẵng

16h chiều 29/4, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 35, tìm người đã có mặt trên chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021 – chuyến bay bệnh nhân N.V.Đ (Hà Nam) đã từng đi.

Bộ Y tế đề nghị tất cả những người có mặt trên chuyến bay, dù đã cách ly tập trung, cần liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Ấn Độ có thêm 1 ngày kỷ lục buồn: Gần 380.000 ca nhiễm mới ngày 29/4