Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng thêm 40 ca, chính quyền Đà Nẵng đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường.

cong ty dien hoa xet nghiem
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân Công ty điện tử Việt Hoa. (Ảnh: ksbtdanang.vn)

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo phòng COVID-19 Đà Nẵng đã quyết định áp dụng Chỉ thị 16 tại 4 phường gồm An Khê và Thạc Gián (quận Thanh Khê), phường Hòa An (quận Cẩm Lệ) và phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu); thời gian bắt đầu từ 0h ngày 17/7.

Động thái trên được đưa ra sau khi thành phố ghi nhận thêm 40 ca nhiễm COVID-19 trong tối 15/7 và sáng 16/7, liên quan đến 9 chuỗi lây nhiễm trước đó.

Trong số này, có 8 ca ở Công ty Điện tử Việt Hoa (nâng số ca tại công ty này lên 27 trường hợp).

Chuỗi lây nhiễm tại chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ) ghi nhận thêm 18 ca. Đây là nơi ghi nhận chủ quán cắt tóc T.T.M.P (đường Nguyễn Phước Nguyên) mắc COVID-19 vào ngày 13/7.

Ngoài ra, chuỗi lây nhiễm tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) thêm 4 ca. Còn khu vực đường Tản Đà (phường Thạc Gián), liên quan bệnh nhân P.Q cũng ghi nhận thêm 4 trường hợp…

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế nhìn nhận tình hình dịch bệnh tại thành phố ở nguy cơ rất cao. Theo đó, các đơn vị chức năng cần phân ra từng khu vực để thực hiện xét nghiệm, như địa điểm xét nghiệm sàng lọc, địa điểm xét nghiệm nhanh để lấy kết quả sớm. Mỗi khu vực phải có phương án và thời gian cụ thể.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng giải pháp phòng dịch trước đây của Đà Nẵng đã lạc hậu, bởi virus biến chủng mới có nguy cơ lây lan nhanh. Vì vậy các quận, huyện, đơn vị chức năng cần phong tỏa, thực hiện xét nghiệm diện rộng để rà soát… tại khu vực nguy cơ cần đề xuất xét nghiệm test nhanh, sau đó xét nghiệm PCR. Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Khu công nghệ cao cần rà soát, yêu cầu các doanh nghiệp tự xét nghiệm, doanh nghiệp nào hoàn thành xét nghiệm mới được sản xuất.

Bình Phước ghi nhận 67 ca dương tính, cách ly toàn xã hội TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú

Chiều 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền ký công văn khẩn về thực hiện Chỉ thị 16.

Theo công văn, Bình Phước sẽ áp dụng cách ly toàn xã hội đối với TP. Đồng Xoài và huyện Đồng Phú 15 ngày, bắt đầu từ 12h ngày 17/7.

Bình Phước bố trí 228 chốt kiểm soát phòng dịch. Giới chức tỉnh quy định, yêu cầu người dân khi đi vào tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus Vũ Hán bằng phương pháp RT-PCR hoặc bằng test nhanh kháng nguyên trong thời gian 3 ngày gần nhất.

Chiều 16/7, ngành y tế Bình Phước ghi nhận thêm 1 ca dương tính với virus Vũ Hán. Hiện Bình Phước có 67 ca dương tính trong đợt dịch lần thứ 4 này.

Số người đang cách ly tại tỉnh Bình Phước có 15.571 người (trong đó: cách ly tế: 67 người, cách ly tập trung: 1.870 người, cách ly tại nhà: 13.641 người).

Minh Long

Xem thêm:

Bộ trưởng Bộ Y tế: ‘Chu kỳ lây nhiễm chỉ còn 2 ngày…, có thể tăng các ca nhiễm và ca tử vong’