525 bộ đội Sư đoàn 5 (Quân khu 7) vừa được điều về thị xã Tân Uyên, TP Thuận An và một số khu vực thuộc tỉnh Bình Dương, chỉ hai ngày sau khi 250 cảnh sát cơ động Trung Bộ được điều động đến tỉnh này. 

canh sat co dong trung bo vao binh duong
250 cảnh sát cơ động thuộc Trung đoàn cảnh sát cơ động Trung Bộ trước khi xuất quân vào Bình Dương, tối 21/8/2021. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Sáng 23/8, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) tổ chức lễ xuất quân cho 525 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 271 từ tỉnh Tây Ninh vào tỉnh Bình Dương để hỗ trợ việc phòng, chống dịch COVID-19. Các khu vực được điều động đến là thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát, TP Thuận An và TP Dĩ An.

Đây là lần xuất quân hỗ trợ lần 2 của trung đoàn bộ binh này. Trong đợt 1, ngày 26/7, 500 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 271 được điều động đến tỉnh Bình Dương, phân bổ tại TP Thủ Dầu Một (200 người); thị xã Bến Cát (100 người); các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên và Phú Giáo (mỗi huyện 50 người).

Đáng lưu ý, cùng thời điểm xuất quân đợt 1 của Trung đoàn 271, còn có thêm 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đoàn 4 do Bộ Quốc phòng điều động về TP Thuận An, TP Dĩ An và thị xã Tân Uyên.

Theo đó, trong chưa đầy 1 tháng, chỉ tính riêng lực lượng quân đội, 1.025 bộ đội thuộc Trung đoàn 271 (Sư đoàn 5, Quân khu 7), 500 bộ đội thuộc Quân đoàn 4 đã được điều động đến Bình Dương.

Về lực lượng công an, tối 21/8, 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ đã từ tỉnh Quảng Nam vào tỉnh Bình Dương, theo lệnh điều động của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Theo công bố, nhiệm vụ của lực lượng này là phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương kiểm soát tại các chốt cửa ngõ huyện, thị trấn và tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, bắt đầu từ ngày 22/8.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/them-hon-300-canh-sat-co-dong-tay-nguyen-vao-tp-hcm.html