Theo tin từ Sở Y tế tỉnh Hà Nam, sáng 30/4, thêm mợ và cháu gái bệnh nhân 2899 (Hà Nam) đã mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân đang trong diện nghi ngờ. 

COVID 19 hanam 2
Giới chức y tế thuộc Bộ Y tế khảo sát tại tâm dịch thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, chiều ngày 29/4. (Ảnh: hanamtv.vn)

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho hay hai ca mắc COVID-19 mới là mợ và cháu gái của anh N.V.Đ. – bệnh nhân 2899, từng tiếp xúc F1 với người này.

Ngoài ra, một bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân đang nghi nhiễm, trước đó đã tiếp xúc với hai bố con anh Đ. Hiện người này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Cả 3 trường hợp phát hiện mới này đều nằm ngoài ổ dịch Đạo Lý, trong đó, một người ở xã Bắc Lý, một người ở xã Chân Lý, một người ở xã Đức Lý, đều thuộc huyện Lý Nhân.

Theo tin cập nhật, trong đêm 29/4, ngành y tế đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 1.068 người của 320 hộ gia đình ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, các mẫu hiện đang được tiến hành xét nghiệm.

Tính riêng tại tỉnh Hà Nam, từ ca bệnh 2899, đến sáng 30/4, đã có thêm 6 F1 dương tính trở thành F0, 1 ca nghi ngờ, đều ở huyện Lý Nhân. Tại các tỉnh, thành khác, 4 ca F1 của bệnh nhân này đã thành F0, trong đó TP.HCM 1 người, Hà Nội 1 người, Hưng Yên 2 người.

Giới chức TP.HCM sáng 30/4 họp khẩn, yêu cầu sau đợt nghỉ 30/4-1/5, những người đi về từ vùng có nguy cơ cao phải khai báo y tế, phía chính quyền địa phương sẽ  kiểm tra ngẫu nhiên, xác suất để xem mọi người có cách ly tại nhà đúng quy định hay không.

Liên quan đến ca bệnh 2910 (F1 của bệnh nhân 2899), thêm con hẻm số 77 đường Phạm Đăng Giảng (quận Bình Tân, TP.HCM) được phong tỏa kể từ sáng nay.

Từ 18h ngày 30/4, toàn bộ cơ sở kinh doanh quán bar, vũ trường và karaoke tại TP.HCM sẽ phải tạm ngừng hoạt động; các quán ăn, nhà hàng, nhà hát kịch, phòng trà phải tuân thủ quy định phòng dịch.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Chùm ca bệnh COVID-19 xuất phát từ Hà Nam: “Chỉ 2 ngày F1 thành F0”