Hành khách ngồi ghế 3K trên chuyến bay VN0054 – cùng khoang với bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 17 đang cùng nhóm bạn du lịch tại Campuchia.

covid-19
Các hành khách ngồi khoang thương gia trên chuyến bay VN223 được yêu cầu liên hệ ngay với cơ quan y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng hộ bệnh dịch COVID-19. (Ảnh minh họa/Phuong D. Nguyen/Shutterstock)

Chiều 8/3, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trong chuyến bay VN0054 có một hành khách người nước ngoài được nhận định là trường hợp nguy cơ cao nhiễm virus Corona chủng mới (nCoV).

Hành khách này ngồi số ghế 3K, chung khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, trường hợp này có nguy cơ nhiễm bệnh cao vì ngồi chung khoang và chỉ cách một hàng ghế với bệnh nhân thứ 17.

Hành khách này và 4 hành khách người nước ngoài cùng trên chuyến bay VN0054 đã từ Hà Nội vào TP.HCM trên chuyến bay VN223, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9h54 sáng ngày 2/3. Sau đó, nhóm khách này lên tàu Viking Cruise đi du lịch tại Campuchia từ ngày 4/3.

Theo thông tin do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận được, hành khách này đang bị cách ly trên tàu Viking Cruise, không được lên bờ tham quan, du lịch ở Campuchia.

Tuy nhiên, sức khỏe hành khách này hiện nay bình thường nên cơ quan Y tế phía Campuchia  không lấy mẫu làm xét nghiệm. Cục Y tế dự phòng Việt Nam đã liên lạc, đề nghị phía Campuchia lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này, đang chờ phản hồi từ phía Campuchia.

Trên chuyến bay VN223, hành khách nói trên ngồi ở ghế số 2G/khoang thương gia. Theo lịch trình, sau khi tham quan ở Campuchia, người này sẽ đi máy bay từ Siêm Riệp đến Nội Bài ngày 14/3 để tham quan Hà Nội, sau đó ngày 16/3 xuất cảnh trở lại châu Âu.

Theo đó, trong khi theo dõi sức khỏe của người hành khách (có nguy cơ cao) này và chờ xét nghiệm phía Campuchia (nếu có), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đề nghị các hành khách ngồi cùng khoang với người này trên chuyến bay VN223 phải liên hệ ngay với y tế địa phương, thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng hộ cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Các hành khách còn lại nên tự theo dõi sức khỏe tại nhà theo hướng dẫn của ngành y tế.

Tính đến tối ngày 8/3, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã tăng lên 30, chỉ hai ngày sau khi xuất hiện ca bệnh thứ 17. Trong đó, có 11 ca liên quan tới chuyến bay VN0054 – chuyến bay có mặt bệnh nhân thứ 17 và bệnh nhân thứ 21.

Hành khách cùng chuyến bay VN0054 hiện đã di chuyển tới 11 tỉnh, thành của Việt Nam, gồm Hà Nội (176 người), Lào Cai (2 người – cả 2 đều dương tính COVID-19), Hải Phòng (23 người), Quảng Ninh (52 người – 4 người đã dương tính COVID-19), Quảng Bình (1 người), Thừa Thiên Huế (2 người – 1 người đã dương tính COVID-19, trở thành bệnh nhân thứ 30), Quảng Nam (40 người), Đà Nẵng (2 người – cả 2 đều dương tính COVID-19), Khánh Hòa (4 người), TP.HCM (20 người), Tiền Giang (9 người).

Số người tiếp xúc gần với những hành khách trên tiếp tục được các tỉnh xác định để theo dõi, cách ly.

Nguyễn Quân