Bà Lê Thị Bình vừa bị Công an TP Cần Thơ ra thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’, quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự.

ba le thi binh
Bà Lê Thị Bình bị bắt vì cáo buộc vi phạm điều 331 Bộ Luật hình sự. (Ảnh: Công an cung cấp/baocantho.com.vn)

Chiều 22/12, tin từ Công an TP Cần Thơ cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Bình (44 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy), trang báo địa phương – Báo Cần Thơ tối 22/12 cho biết.

Bà Bình bị khởi tố với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Ðiều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, bà Bình bị bắt tạm giam và bị khám xét nơi ở.

Các quyết định khởi tố, bắt giữ và khám xét do Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bà Lê Thị Bình là em ruột của ông Lê Minh Thể (57 tuổi, ngụ cùng phường An Thới). Ông Thể bị bắt năm 2018 với cùng cáo buộc, bị tuyên phạt 2 năm tù vào đầu năm 2019. Ông Thể vừa mãn hạn tù vào tháng 7/2020.

Chưa đầy một tuần trước, ngày 17/12, ông Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, ngụ Long An, là nhà báo) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng cũng với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ Luật hình sự.

“Điều 331. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 – 7 năm.” – Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ cáo buộc quản chế tự do báo chí