Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cho biết vụ lở núi xảy ra vào chiều 28/10, bước đầu xác định 11 người dân mất tích. 

sat lo quang nam
Một điểm đất sạt lở sát nhà dân tại xã Đắc Pring, huyên Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, trong đợt mưa lũ từ 6-22/10. (Ảnh: baoquangnam.vn)

Báo Thanh Niên dẫn thông tin báo cáo nhanh của UBND xã Phước Lộc cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 28/10 tại thôn 3 (xã Phước Lộc). Vụ sạt lở đã vùi lấp 32 nhà dân (215 nhân khẩu).

11 người dân được xác định đã bị vùi lấp. Đến 9h30 sáng nay, ngày 29/10, UBND xã Phước Lộc mới nhận được thông tin do người dân cắt rừng ra báo.

Người dân và lực lượng tại thôn đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân, theo VTC News.

Được biết, xã Phước Lộc cách trung tâm huyện Phước Sơn khoảng 50 km. Thôn 3 cách trung tâm xã khoảng 15 km. Theo tin cập nhật, các lực lượng chức năng đang cố gắng tiếp cận hiện trường nhưng bị mắc kẹt tại xã Phước Kim, dự kiến phải đến chiều tối nay mới có thể vào tới nơi do nhiều điểm sạt lở.

Theo đó, tính đến hiện tại, riêng trong ngày 28/10, tại tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 6 vụ sạt lở, trong đó 4 vụ xảy ra tại huyện Phước Sơn, 2 vụ xảy ra tại huyện Nam Trà My. Ít nhất 66 người bị vùi lấp. 19 thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: