Xác máy bay và thi thể 3 sĩ quan gặp nạn được tìm thấy lúc 11h30  ngày 19/10 tại thung lũng phía sau chùa Kim Liên trên đỉnh núi Bao Quang (khu vực núi Dinh, huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).

may-bay-roi-tai-ba-ria-vung-tau-2
Người nhà khóc trong đau đớn khi nhận thi thể các sĩ quan. (Ảnh: nld.com.vn)

Theo lời kể của một thành viên trong đoàn tìm kiếm, hiện trường nơi máy bay rơi rộng chừng 100m2, một số bộ phận của máy bay bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, thi thể của các phi công nằm ở 3 nơi khác nhau, một số ngọn cây xung quanh bị cháy.

Trong sáng ngày 19/10, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn cùng 3 phi công theo 4 hướng từ chùa Kim Liên, núi Trọc, Cầu Sập và xã Châu Pha. Trong lực lượng tìm kiếm có cả phụ nữ và người dân địa phương thông thạo địa hình.

Vị trí máy bay rơi có địa hình kiểm trở cùng với thời tiết diễn biến xấu, có mưa to, đường trơn trượt nên việc tìm kiếm tại khu vực núi Dinh trong 2 ngày gặp nhiều khó khăn.

Tới chiều ngày 19/10, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay gặp nạn.

Thi thể 3 phi công sau đó đã được đưa về Bệnh viện 175 (TP.HCM). Lễ truy điệu 3 sĩ quan sẽ được tổ chức vào sáng ngày 21/10 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò Vấp).

Trước đó, vào lúc 07h40 ngày 18/10, một máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa – Vũng Tàu) Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 thực hiện bay huấn luyện. Chỉ 15 phút sau đó, chiếc may bay bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km.

Đã có gần 400 người thuộc lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm chiếc máy bay và 3 phi công gặp nạn trên núi Dinh ngay trong ngày 18/10.

Danh tính 3 sĩ quan trên máy bay gồm: Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), Trung úy Đặng Đình Duy (học viên) và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên).

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra.

Hải Linh

Xem thêm: