Đến nay, giới chức Lâm Đồng đã tìm thấy 2 thi thể nữ du khách bị lũ cuốn mất tích trong lúc tham gia tour du lịch.

cau treo K’Long K’Lanh 1
Khu vực cầu, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: baolamdong.vn)

Thi thể chị N.T.H.M (31 tuổi, sống ở TP.HCM) bị lũ cuốn mất tích khi tham gia tour khám phá Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà vào hôm 29/11 vừa được giới chức Lâm Đồng tìm thấy, theo truyền thông nhà nước.

Chị M. được phát hiện mắc kẹt ngay dưới cầu treo K’Long K’Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, bị nhiều rác, cây bụi quấn lên người. Đây là nạn nhân thứ hai trong vụ việc này.

Hôm qua (1/12), giới chức Lâm Đồng cũng đã phát hiện thi thể chị L.T.Q.T (28 tuổi, sống ở TP.HCM) mắc kẹt dưới cầu treo K’Long K’Lanh, ngay tại vị trí gặp nạn ban đầu.

Như vậy đến nay, hai nữ du khách bị lũ cuốn trôi mất tích đã được tìm thấy.

Trước đó, từ ngày 28-29/11, một nhóm hơn 60 du khách tham gia tour du lịch khám phá Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà.

4 du khách trong lúc đi qua cầu treo K’Long K’Lanh vào chiều hôm 29/11 thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi, trong đó có 2 người thoát nạn, 2 người mất tích (cùng sống ở TP.HCM). Ba lô của hai nạn nhân được tìm thấy hôm 30/11, cách hiện trường gặp nạn khoảng 1km.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, hai du khách gặp nạn thuộc đoàn khách của công ty TNHH GuTrip (quận 8, TP.HCM).

Được biết, công ty này chưa được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành.

Minh Long