Không có tiền thuê người tìm con, cha mẹ người Nghệ An chịu cảnh màn trời chiếu đất với hy vọng mong manh sẽ tìm thấy con. Sang ngày thứ 3 kể từ khi nhảy cầu Bãi Cháy (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), thi thể thanh niên 27 tuổi nổi lên gần nơi cha mẹ ngồi ngóng chờ.

thi the thanh nien que nghe an nhay cau bai chay noi len gan noi cha me ngoi ngong cho
Người mẹ khóc than bên chân cầu sau khi hay tin con trai nhảy cầu Bãi Cháy tự tử. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Khoảng 7h sáng 30/11, thi thể anh B.V.H. (SN 1995, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) nổi lên gần chân Bãi Cháy, cách không xa nơi cha mẹ đặt bát hương, bàn thờ tạm ngóng tin con gần 3 ngày qua.

Tối 27/11, anh H. cùng bạn gái lên cầu Bãi Cháy hóng gió, bất ngờ cởi áo khoác, để lại dép, ví tiền rồi nhảy xuống biển tự tử.

thi the thanh nien que nghe an nhay cau bai chay noi len gan noi cha me ngoi ngong cho 1
Cha mẹ và em gái anh H. bên lề đường Hạ Long, gần chân cầu Bãi Cháy. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Nhận được tin báo của bạn gái anh H., người mẹ đang ở chăm sóc con gái vừa sinh ở TP. Móng Cái vội vã đón xe tới cầu Bãi Cháy tìm con trai; người cha trong đêm cũng lặn lội đi quãng đường hơn 400km từ Thanh Chương, Nghệ An ra Quảng Ninh.

thi the thanh nien que nghe an nhay cau bai chay noi len gan noi cha me ngoi ngong cho 2
Dáng vẻ tiều tụy, thất thần của hai vợ chồng khi hay tin con trai làm điều dại dột. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Ra tới nơi, trong túi chỉ còn 400.000 đồng, không đủ thuê người tìm vớt con, hai người già đành vật vờ nơi chân cầu với hy vọng tìm thấy con. Mọi người đi qua, người cho cái bàn để lập ban thờ tạm, người cho cái ô che nắng, rồi cuối cùng dựng lều tạm hỗ trợ hai ông bà. Mỗi người cho một ít tiền để hai vợ chồng mua đồ ăn, quần áo và mướn người tìm kiếm con trai.

Khoảng 7h sáng 30/11, thi thể anh H. nổi lên gần chân Bãi Cháy, cách không xa nơi cha mẹ đặt bát hương.

thi the thanh nien que nghe an nhay cau bai chay noi len gan noi cha me ngoi ngong cho 3
Mọi người căng bạt, dựng lán tạm để hai ông bà chờ tin con trai. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Sau khi thi thể của anh trai được tìm thấy, người em gái – tên B.G (SN 2000) gửi lời cảm ơn cộng đồng trong những ngày qua. Chị viết: “Vừa qua gia đình con xảy ra chút chuyện buồn, đó là anh trai B.V.H. (SN 1995) đã gieo mình nơi cầu Bãi Cháy. Trong lúc gia đình khó khăn tìm anh ở cầu Bãi Cháy thì có nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ và ủng hộ về mặt vật chất và tinh thần cho gia đình. Giờ đã tìm thấy anh con rồi, gia đình con xin phép không nhận tiền ủng hộ của bất kỳ ai nữa…”.

thi the thanh nien que nghe an nhay cau bai chay noi len gan noi cha me ngoi ngong cho 0
Thi thể nam thanh niên 27 tuổi nổi lên vào sáng 30/11, sau gần 3 ngày nhảy cầu Bãi Cháy. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Được biết, ở quê Nghệ An, cha mẹ anh H. làm nông, nhà có 2 anh em, em gái đã lấy chồng ở Quảng Ninh. Sau một thời gian về quê nghỉ tránh dịch COVID-19, anh H. vừa quay trở lại TP. Cẩm Phả (Quảng Ninh), vào làm công nhân cho Công ty than Dương Huy được 12 ngày thì xảy ra sự việc. Bạn gái anh H. đang mang thai 2 tháng.

Mẹ anh H. nói trước khi làm chuyện dại dột, anh H. vẫn gọi điện, cười nói bình thường khoảng 30 phút, không có bất kì biểu hiện trầm cảm hay nợ nần. Gia đình còn đang lên kế hoạch làm đám cưới cho con.

Thêm một người nhảy cầu Bãi Cháy, may mắn sống sót

nhay cau bai chay 1
Nam thanh niên nhảy cầu đang được ông H. kéo vào bờ. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại)

Khoảng 11h30 trưa 30/11, một nam thanh niên mặc quần dài màu đen, áo ngắn tay trèo qua lan can cầu Bãi Cháy nhảy xuống biển. Sự việc xảy ra rất nhanh nên không ai kịp can ngăn.

Phát hiện có người nhảy cầu, vợ chồng ông H. (trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang lái tàu cá gần đó đã nhanh chóng tới ứng cứu. Sau cú nhảy, nạn nhân may mắn sống sót, được chủ tàu dùng cây sào dài đưa ra để nạn nhân bám, kéo vào bờ.

Nạn nhân được đưa lên bờ với bộ quần áo bị rách tả tơi, mặt thâm tím vì cú rơi quá mạnh. Người này vẫn tỉnh táo, sau đó được đưa đi cấp cứu. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết bệnh nhân bị vỡ gan, vỡ lách, nhưng sọ não không có dấu hiệu tổn thương, tiếp tục được theo dõi tình hình sức khỏe.

Nguyễn Sơn