Trong quý I/2020, thiên tai làm 9 người chết, 18 người bị thương,… thiệt hại kinh tế gần 934,4 tỷ đồng – gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

MUA ĐÁ LÀO CAI
Hình ảnh mưa đá ở tỉnh Lào Cai được chia sẻ trên mạng xã hội tối 17/3. (Ảnh: FB)

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội trong quý I/2020.

Trong 3 tháng đầu năm, thiên tai làm 9 người chết; 18 người bị thương; 39.300 ha lúa và gần 7.000 ha hoa màu bị hư hỏng; 24 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hơn 23.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước gần 934,4 tỷ đồng, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện 2.545 vụ vi phạm môi trường trên cả nước, trong đó xử lý 2.246 vụ với tổng số tiền phạt 58,5 tỷ đồng.

Trong 3 tháng, cả nước xảy ra 791 vụ cháy, nổ, làm 25 người chết và 61 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính là 197,4 tỷ đồng.

Liên quan đến tình hình an sinh xã hội trong điều kiện ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy chỉ riêng trong tháng 3, cả nước đã có hơn 8.600 hộ tương ứng hơn 36.000 nhân khẩu thiếu đói. Con số này gấp 9 lần số hộ thiếu đói và gấp 11 lần số nhân khẩu thiếu đói so với tháng trước, đồng thời gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Thống kê cũng nhận định lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long khiến sản lượng lúa sụt giảm.

Dịch cúm gia cầm cũng có nguy cơ bùng pháp và dịch viêm phổi Vũ Hándiễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu nông sản.

Tình hình tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước trên cả 3 tiêu chí (số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương).

Cụ thể, trong quý I/2020, cả nước xảy ra hơn 3.400 vụ tai nạn giao thông, bao gồm gần 2.000 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 1.500 vụ va chạm giao thông. Các vụ tai nạn xảy ra đã khiến hơn 1.600 người chết và 2.500 người bị thương.

So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông trong 3 tháng đầu năm 2020 giảm 13,9%, số người chết giảm 14%. Bình quân mỗi ngày, cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 28 người bị thương.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết từ đầu năm đến nay đã xảy ra 4 đợt dông lốc, sét, mưa đá tại 15 tỉnh, TP.

Đặc biệt, đợt dông lốc, sét, mưa đá từ ngày 21-25/3 tại 11 tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Bắc Kạn, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An đã làm 1 người chết (do sét đánh tại Lào Cai); 25 nhà thiệt hại hoàn toàn; 5.406 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 24.931 ha lúa, 2.249 ha hoa màu và 786 ha cây trồng bị ngập, hư hại; 1.094 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 2 cầu treo, 1 cống qua đường và 7 công trình thủy lợi hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính 94,5 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến 7/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do đó, Ban Chỉ đạo đề nghị các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết; tổ chức kiểm tra rà soát nơi ở an toàn của người dân nhất là những khu vực nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất,…

Trần Tâm