Năm 2020, Công an TP Hà Nội cho biết hoàn tất giải quyết 25/48 vụ án tham nhũng. Tổng số tài sản thiệt hại là 238,5 tỷ đồng, mới thu hồi được 40,3 tỷ đồng (tương đương 16,8%).

DBQH Dao Thanh Hai
Ông Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trong một buổi làm việc tại nghị trường quốc hội, khi phủ định việc công an đã gây thương tích cho ông Lê Đình Kình vào hồi năm 2017. Quản lý, sử dụng đất đai là một trong những lĩnh vực xảy ra nhiều tham nhũng tại TP Hà Nội. (Ảnh: quochoi.vn)

UBND Hà Nội vừa có báo cáo để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 18 của HĐND TP, nhận định trong năm 2020, tình trạng tham nhũng tại TP vẫn phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng…

Theo báo cáo của chính quyền TP, trong năm 2020, sau tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị thì chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng. Tuy nhiên, có 5 vụ bị phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra. Trong đó, 3 vụ phát hiện qua thanh tra (1 vụ thuộc thẩm quyền của UBND huyện Đông Anh, 2 vụ thuộc thẩm quyền của UBND huyện Chương Mỹ); 2 vụ qua giải quyết khiếu nại tố cáo (thẩm quyền thuộc UBND huyện Chương Mỹ và UBND huyện Ứng Hòa).

Dẫn số liệu từ Công an TP, chính quyền TP cho biết trong năm 2020, Công an TP đã thụ lý 48 vụ/88 bị can liên quan đến tham nhũng. Trong đó, 21 vụ/58 bị cáo là từ kỳ trước chuyển sang, 25 vụ/21 bị can khởi tố trong kỳ, 2 vụ/9 bị can là án điều tra bổ sung.

Tính đến hết tháng 11, Công an TP đã kết thúc 25 vụ/51 bị can. Trong đó, 16 vụ/38 bị can đã chuyển VKS các cấp đề nghị truy tố ; 8 vụ/13 bị can tạm đình chỉ điều tra; 1 vụ/0 bị can đình chỉ; 23 vụ/37 bị can đang điều tra.

Đáng chú ý, tổng số thiệt hại do các vụ án tham nhũng là 238,5 tỷ đồng, nhưng tổng số thu hồi mới đạt 40,3 tỷ đồng (tương đương 16,8%).

Chính quyền TP cho biết các lĩnh vực chủ yếu để xảy ra tham nhũng là quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, mua sắm công…

Nguyên nhân cơ bản gây tham nhũng là do nhiều kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi, trong khi một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện hành vi tham nhũng.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

‘Nội xâm’ tham nhũng như mối, như hà