Em Y.L đã trở về Việt Nam sau 4 tháng bị lừa bán sang Campuchia. Trong thời gian tại Campuchia, em bị bán qua 5 công ty khác nhau.

giai cuu thanh cong thieu nu qua campuchia
Trước khi được đưa về Việt Nam, Y.L đã bị bán qua 5 công ty. (Ảnh: baokontum.com.vn)

Báo chí nhà nước ngày 21/8 cho biết giới chức tỉnh Tây Ninh đã giải cứu thành công một công dân bị lừa sang Campuchia làm việc.

Nạn nhân là em Y.L (SN 2006, thường trú tại thôn Kei Joi, xã Đắk Xú, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum).

Trước đó, hồi tháng 4/2022, thời điểm đang làm công nhân cho công ty giày da ở tỉnh Bình Dương, em Y.L quen một người đàn ông có Facebook Lê Ngọc Nhất, và bị người này dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” cho công ty Trung Quốc.

Ngày 18/4, Lê Ngọc Nhất đã dẫn Y.L cùng 5 người khác (2 nữ, 3 nam không rõ tên tuổi, không quen biết nhau) sang Campuchia qua đường mòn biên giới tỉnh Long An.

Khi đến Campuchia, mỗi người làm việc một nơi, không liên lạc được với nhau. Sau khi đưa người qua Campuchia, Lê Ngọc Nhất chặn hết mọi phương tiện, không liên lạc với Y.L.

Y.L cho biết Lê Ngọc Nhất bán cô cho công ty đầu tiên với giá 1.800 USD, sau đó Y.L tiếp tục bị bán cho công ty khác.

Vì áp lực công việc quá cao, không đáp ứng được nên Y.L muốn xin nghỉ việc để về Việt Nam. Công ty bắt Y.L phải nộp 3.500 USD hoặc phải dụ dỗ được từ 3-5 người sang làm việc thì mới được về nước.

Chỉ trong 4 tháng, Y.L. đã bị bán qua 5 công ty khác nhau. Nơi cuối cùng em bị cưỡng bức lao động trước khi được giải cứu là một địa điểm tại phòng ở số 311 (tầng 3, toà nhà F, đường 702, Bãi Si Hai, tỉnh Sihanouka) – cách cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh khoảng 470 km về phía Nam.

Ngày 17/7, người nhà Y.L. nhận được thông tin con mình bị lừa bán sang Campuchia, nên trình báo cơ quan chức năng. Phía Việt Nam đã phối hợp với nhà chức trách Campuchia xác minh sự việc, giải cứu thành công nạn nhân buôn người này.

Chiều ngày 20/8, Y.L. đã được đưa về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh.

Minh Long