Ông Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt Đảng sau khi Cơ quan điều tra Công an Quảng Ninh khởi tố bị can đối với ông này.

thieu tuong do huu ca
Ông Đỗ Hữu Ca bị đình chỉ sinh hoạt Đảng sau khi Cơ quan điều tra Công an Quảng Ninh khởi tố bị can đối với ông này. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 24/2, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, TP. Hải Phòng cho biết đã ban hành Quyết định số 22-QĐ/UBKTQU đình chỉ sinh hoạt Đảng trong thời hạn 4 tháng đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958), cựu Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Ông Ca là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, phường Đằng Lâm, thuộc Quận ủy Hải An.

Thời gian đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Ca sẽ tương đương với thời gian ông này bị cơ quan điều tra tạm giam.

“Khi nào cơ quan công an có quyết định kéo dài thời hạn tạm giam với ông Ca, thì đơn vị cũng sẽ có quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng với ông Ca tương đương với thời gian tạm giam đó”, vị này nói, theo báo Dân Trí.

Ông Đỗ Hữu Ca bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 22/2 với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan vụ án Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Theo cáo buộc, bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, trú quận Hải An, Hải Phòng) – là “trùm” mua bán hóa đơn chứng từ, từng quen biết với ông Ca khi ông này còn làm giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Khi xảy ra vụ án, Trương Xuân Đước biết bản thân và vợ bị Công an Quảng Ninh đưa vào diện nghi vấn, nên đã 4 lần đưa 35 tỷ đồng cho ông Ca nhờ chạy án. Ông Ca đã nhận toàn bộ số tiền trên.

Sau đó, nhận thấy việc nhờ chạy án không thành, người thân của Trương Xuân Đước đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông Ca.

Trương Xuân Đước cùng các bị can đã thành lập, điều hành gần 20 công ty ma tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Họ hoạt động trên 10 năm nay tại nhiều địa phương. Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền nhóm này giao dịch mua bán hóa đơn trái phép là khoảng 7.500 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Ca quê ở huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. Trước khi vướng lao lý, ông Ca là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tham mưu Công an Hải Phòng. Từ tháng 5/2003 đến tháng 6/2010, ông là Đại tá – Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.

Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2013, ông Ca là Giám đốc Công an Hải Phòng. Trước khi nghỉ hưu năm 2019, ông Ca là Thiếu tướng.

Minh Long