18 ngày tính từ ngày 7-24/3. Nhiều người nhập cảnh vào Việt Nam đến từ các vùng có dịch viêm phổi Vũ Hán như Anh, Đức, Pháp, …

sân bay Nội Bài, virus corona Việt Nam
Hành khách về sân bay Nội Bài. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Bộ Công an vừa thống kê các trường hợp người nước ngoài, người Việt nhập cảnh Việt Nam từ ngày 7 – 24/3 (18 ngày).

Theo Bộ Công an, trong 18 ngày, cả nước đã có 81.547 người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Trong đó, có 44.636 người Việt Nam và 36.911 người nước ngoài.

Riêng Hà Nội đã có gần 4.400 người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh vào thời gian trên.

Theo thống kê, riêng ngày 18/3, các sân bay đón hơn 1.095 hành khách từ châu Âu (từ các vùng có dịch viêm phổi Vũ Hán) đến Việt Nam, trong đó có 999 người Việt hồi hương (325 người về từ Anh, Pháp và Đức).

Hơn 5.700 người từ các nước trong khối ASEAN trở về trên 78 chuyến bay.

Trong đó, sân bay Nội Bài đón 22 chuyến với 1.623 người. Sân bay Tân Sơn Nhất đón 43 chuyến với 3.159 người. Sân bay Đà Nẵng đón 7 chuyến với 342 khách. Sân bay Cam Ranh đón 2 chuyến với 220 người.

Liên quan đến việc này, Bộ GTVT vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm dừng vận chuyển hành khách là công dân Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế đến Cảng hàng không quốc tế Nội Bài từ 0h ngày 26/3 đến hết ngày 31/3/2020.

Lý do, Bộ này cho biết hiện khu cách ly tại TP. Hà Nội đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm.

Trước đó, chiều 23/3, Bộ GTVT đã có văn bản hỏa tốc gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tạm dừng vận chuyển công dân Việt Nam từ nước ngoài tới sân bay Tân Sơn Nhất từ 0h ngày 25/3 – cũng với lý do là “khu cách ly tại TP.HCM đã quá tải, không còn khả năng tiếp nhận thêm”.

Kim Long