Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 21-23/9), TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện 69 ca COVID-19 ở 5 phường/xã. Trước diễn biến dịch, giới chức tỉnh khẳng định “việc thí điểm đón khách quốc tế đến đảo Phú Quốc vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch”.

xet nghiem covid 19 phu quoc 1
Chỉ trong vòng 3 ngày (từ 21-23/9), TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã phát hiện 69 ca COVID-19 ở 5 phường/xã. (Ảnh: ttytphuquoc.vn)

Ca dương tính đầu tiên được phát hiện tại ổ dịch phường An Thới (TP. Phú Quốc, Kiên Giang) vào hôm 21/9 là bà H.T.H. (45 tuổi), bán bún riêu tại tổ 5, khu phố 1.

Chồng bà H. là ông T.V.N. (45 tuổi) cũng có kết quả dương tính. Cơ quan chức năng xác định ông N. có đến cảng Vịnh Đầm của xã Dương Tơ để tham gia đội bốc xếp hàng hóa hôm 17/9.

Hiện nguồn lây nhiễm tại ổ dịch phường An Thới được giới hữu trách “nghi là từ cảng Vịnh Đầm”.

Đến cuối ngày 23/9, Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc thông báo thành phố có tổng cộng 69 ca nhiễm COVID-19 gồm: 63 ca tại phường An Thới, 1 ca tại phường Dương Đông, 5 ca mới phát hiện ở xã Hàm Ninh.

Tại 2 xã Bãi Thơm, Cửa Dương mỗi xã có 1 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm xác nhận RT-PCR.

Hiện toàn bộ 23.000 người dân ở phường An Thới đã lấy mẫu xét nghiệm, phường đã tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tại xã Hàm Ninh, số người được lấy mẫu test nhanh trong ngày hôm nay là 257 người.

Phú Quốc đã bố trí đất để xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 giường tại xã Cửa Cạn. Hiện Phú Quốc có thể tiếp nhận điều trị khoảng 150 ca F0, cách ly khoảng 500 F1.

Liên quan đến ca mắc COVID-19 tại TP. Phú Quốc, cùng ngày, Phó Chủ tịch tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung khẳng định, “việc thí điểm đón khách quốc tế đến đảo Phú Quốc vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch”.

Ngày 23/9, Kiên Giang phát hiện thêm 163 ca, nâng tổng số ca lên 4.874. Có 202 trường hợp F1 cách ly tại tiểu đoàn bộ binh 860, 64 trường hợp F1 cách ly tại đại đội pháo 37.

Tỉnh có hơn 1,2 triệu người trên 18 tuổi, đến nay 243.000 người tiêm vắc-xin, trong đó hơn 50.000 người tiêm hai mũi. Tỉnh đã được phân bổ 371.000 liều vắc-xin.

Hoàng Minh

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/thoi-su/ha-nam-co-27-giao-vien-hoc-sinh-nhiem-covid-19-tp-phu-ly-gian-cach-theo-chi-thi-16.html