Sau trận mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ vào chiều 13/10, nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) nhấn chìm trong nước. Nghiêm trọng hơn, nước tràn vào nhà của hơn 100 hộ dân, ngập sâu từ 0,5 – 1,5m gây thiệt hại nhiều tài sản.

bảo lộc ngập
Một con hẻm trên đường Lê Văn Tám bị ngập sau hơn 1m. (Ảnh: baolamdong.vn)

Các tuyến đường như Chu Văn An, Lê Hồng Phong (Phường 1), Ký Con, Lê Văn Tám, Nguyễn Công Trứ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Văn Trỗi, Lý Tự Trọng, Nguyễn Chí Thanh (Phường 2); Hà Giang (phường Lộc Sơn)… bị chìm trong nước, mức nước cao từ 0,5 – 1,5m.

Cụ thể, trên tuyến đường Lê Văn Tám (Phường 2), khoảng 30 nhà dân bị nước nhấn chìm từ 0,8 – 1,5m.  Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt như tủ lạnh, máy giặt, xe máy, ti vi, giường tủ, quần áo, các nhu yếu phẩm… bị nước nhấn chìm, hư hỏng. Sau khi mưa tạnh hơn 30 phút, nước vẫn chưa rút.

Tình trạng, trên đường Ký Con, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Chí Thanh (Phường 2), hàng chục hộ dân bị nước tràn vào nhà ngập hơn 0,5m khiến nhiều tài sản bị hư hỏng.

bảo lộc ngập
Ngập bất thường khiến nhiều tài sản của người dân trên đường Lê Văn Tám bị nước nhấn chìm, gây hư hỏng nặng. (Ảnh: baolamdong.vn)

Trên đường Chu Văn An (Phường 1), khoảng 40 hộ dân bị nước ngập sâu từ 0,5 – 0,7m. Nước chảy xiết đã tống sập tường nhà của ông Trần Văn Trạch. Một cống thoát nước trên đường Lý Thường Kiệt (Phường 1) bị sạt lở. Theo người dân trong khu vực, đường Chu Văn An chưa từng xảy ra ngập. Nhưng địa phương mới làm lại vỉa hè khiến các cống thoát nước bị thu hẹp, khiến từ đầu mùa mưa năm nay khu vực này bị ngập liên tục.

Tại phường Lộc Sơn, sau mưa lớn, nhà của hơn 30 hộ dân tại hẻm 168 (đường Hà Giang) bị nước ngập sâu từ 0,5 – 1m. Nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt trôi, ngấm nước gây hư hỏng. Nước xối mạnh gây sạt lở cống thoát nước tại tổ dân phố 18 (phường Lộc Sơn) gây nguy cơ xói sâu vào Quốc lộ 20.

Một đoạn đường Lê Văn Tám (Phường 2) bị ngập chìm trong nước, chia cắt cục bộ. (Nguồn: dẫn qua FB Click49) 

Từ đầu năm tới nay, tỉnh Lâm Đồng nhiều lần xảy ra ngập nặng sau mưa lớn. Sau nhiều trận mưa lớn kéo dài từ tối ngày 7 đến sáng ngày 8/8, tại TP Bảo Lộc, 1.362 căn nhà bị ngập nước, 50ha thủy sản bị cuốn trôi, 1.065 ha cây trồng bị ngập úng.

Tại TP Đà Lạt, nước lũ dâng cao gây ngập một số nhà hai bên suối Cam Ly và suối Phan Đình Phùng, thống kê sơ bộ có 11 căn nhà bị ngập, 20ha hoa màu và 3.000m2 nhà kính hư hỏng…

Trước đó, rạng sáng ngày 19/6, trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tại xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) khiến 142 căn nhà bị ngập, cuốn trôi kèm theo nhiều tài sản, 4.000 m2 đất sản xuất bị sạt lở, 150 ha cây trồng của 186 hộ dân bị ngập úng, ngập 1 trường mầm non… Tổng thiệt hại ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Bộ NN-PTNT, từ năm 2010 đến nay, Lâm Đồng đã mất khoảng 90.000ha rừng. Tính đến năm 2018, độ che phủ của rừng Tây Nguyên chỉ còn 46%. Sau thời điểm đóng cửa rừng (năm 2016), rừng của Tây Nguyên tiếp tục mất.

Nguyễn Quân

Xem thêm: