Đến nay, 9 người có liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên đã bị bắt, khởi tố. Các đối tượng có các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

5 nghi pham vu sat hai nu sinh
5 nghi phạm trong vụ sát hại nữ sinh Điện Biên (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới), gồm: Bùi Văn Công (ảnh lớn), Vương Văn Hùng, Lường Văn Lả, Lường Văn Hùng, Phạm Văn Nhiệm. (Ảnh từ cơ quan công an). (Ảnh từ cơ quan công an)

Ngày 29/3, Công an tỉnh Điện Biên cho biết cơ quan này đã khởi tố đối tượng Vi Văn Toán (38 tuổi) để làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ án sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên. Các đối tượng bị bắt giữ để điều tra về các hành vi giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm, gồm:

  1. Vương Văn Hùng (SN 1984) – trú tại khối Tân Thủy (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên);
  2. Bùi Văn Công (SN 1975) – trú tại đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên);
  3. Phạm Văn Nhiệm (SN 1976) – trú tại đội 19 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên);
  4. Lường Văn Hùng (SN 1991) – trú tại Bản Na Hí (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên);
  5. Lường Văn Lả (SN 1993) – trú tại bản Mển (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên);
  6. Phạm Văn Dũng (SN 1972) – trú tại đội 19 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là anh trai ruột đối tượng Phạm Văn Nhiệm.
  7. Cầm Văn Chương (SN 1974) – trú tại đội 7 (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên);
  8. Bùi Thị Kim Thu (SN 1975) – trú tại đội 11 (xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) là vợ của Bùi Văn Công (kẻ chủ mưu cầm đầu thực hiện vụ án).
3 doi tuong khac lien quan vu cao my duyen
Cơ quan điều tra vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng trong vụ án, gồm: Bùi Thị Kim Thu, Cầm Văn Chương (ảnh trên) và Phạm Văn Dũng. (Ảnh từ cơ quan công an)

Theo công an tỉnh Điện Biên, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng Công an. Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: