BN 1660 là B.T.T., 28 tuổi, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Người này đã di chuyển đến TP.HCM trên chuyến bay VN213 vào hôm 28/1, đến hôm 30/1, Bộ Y tế công bố nhiễm virus Vũ Hán.

covid 19 hai duong
(Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết theo kết quả giải trình tự gene, BN1660 đến từ Hải Dương nhiễm biến thể virus corona mới tìm thấy ở Anh.

BN 1660 là B.T.T., 28 tuổi, quê ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đáng chú ý, trước đó hôm 28/1, người này đã di chuyển đến TP.HCM trên chuyến bay VN213 và đến hôm 30/1, Bộ Y tế công bố người này nhiễm virus Vũ Hán.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, kết quả phân tích bộ gene bằng phần mềm CoV-GLUE từ mẫu bệnh phẩm phết hầu họng, chủng virus của BN1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B.1.17.

Từ đó, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng ổ dịch ở Hải Dương 5 ngày qua là do biến chủng B.1.1.7 gây ra.

Đây là trường hợp đầu tiên tại TP. HCM và thứ hai Việt Nam nhiễm biến thể mới từ Anh. Ngày 2/1, Việt Nam đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm biến thể mới từ Anh, là người nhập cảnh cách ly ngay.

Biến chủng này được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn so với các chủng virus Vũ Hán trước đây từ 50-70%. Đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh dịch viêm phổi Vũ Hán ở Anh cũng như các nước châu Âu, được giới khoa học dự báo là sẽ khiến đại dịch tồi tệ hơn.

Liên quan đến BN 1660, đến sáng 1/2, TP.HCM truy vết 19 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này, trong đó 18 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính, một người đang đợi kết quả.

Ngoài ra, 114 hành khách và tổ bay trên chuyến bay chung với bệnh nhân đang cách ly tại TP.HCM.

Trong đó, 20 người gồm tổ bay và hành khách ngồi trong vòng 5 hàng ghế gần bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Các hành khách ngồi hàng ghế khác là 94 người, 36 đã có kết quả âm tính, 58 đang chờ kết quả.

Hoàng Minh