Sáng 20/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) xác nhận đã nhận được thông tin một số trường học ở Hà Nội yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc phải cam kết không thi vào lớp 10.

hoc sinh lop 9 bi ep khong thi lop 10 4
Thông tin chưa xác thực về việc phụ huynh của học sinh lớp 9 có học lực từ khá trở xuống bị nhà trường ép phải cam kết không thi lớp 10 hoặc chuyển trường (trái) cùng ý kiến của nhiều người dùng mạng (phải). (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Thông tin nhà trường ép học sinh lớp 9 phải chuyển trường hoặc cam kết không thi vào lớp 10 được lan truyền trên mạng xã hội Facebook từ khoảng ngày 19/4.

Ảnh chụp màn hình một đoạn nói chuyện trong một nhóm chat của phụ huynh được đăng tải lên mạng xã hội đã kể chi tiết về việc này, cho hay cháu gái học lớp 9 tại một trường THCS ở quận Cầu Giấy, vừa qua ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu các phụ huynh có con có học lực từ khá trở xuống ký cam kết hoặc không thi tốt nghiệp, hoặc chuyển sang trường tư, vì sợ nếu không đỗ thì ảnh hưởng đến thành tích của nhà trường. Một số người dùng mạng khi đọc thông tin trên đã để lại bình luận rằng sự việc này đã tồn tại từ lâu.

Cùng đưa tin về sự việc, Cổng thông tin Chính phủ ngày 20/4 cho hay tài khoản Thái Hạo nêu: “Một phụ huynh mới chuyển cho tôi cuộc nói chuyện của nhóm cha mẹ có con đang học ở Hà Nội, với nội dung không thể tin vào mắt mình: Nhà trường yêu cầu những học sinh đang học lớp 9 có học lực không thật tốt phải chuyển trường (về các trường tư) hoặc làm cam kết không thi vào lớp 10… Tôi hỏi vị phụ huynh ấy rằng, có ai phản ứng hay đấu tranh gì với nhà trường chưa, thì vị bảo không ai dám nói gì cả. Ban giám hiệu kêu từng phụ huynh tới, dặn mang cả con theo để “họp”, có những lớp đến nửa sĩ số bị gọi đi “họp” để đưa ra yêu cầu này…”.

Tài khoản này cũng đăng một phản hồi của một người xưng là giáo viên THCS, rằng: “Cách làm của họ là gì? Họ sàng lọc những em có lực học trung bình trở xuống, gọi phụ huynh đến và nói: Nếu anh/chị làm đơn tự nguyện xin không thi vào 10 thì nhà trường tạo điều kiện cho con anh/chị tốt nghiệp, như vậy con anh chị vẫn được đi học trường nghề, vừa học nghề vừa học văn hóa, sau ba năm vẫn có bằng 12, lại có bằng nghề, muốn học đại học vẫn được. Còn các anh/chị vẫn cố tình đăng kí thi vào 10 thì sẽ không được tốt nghiệp”.

hoc sinh lop 9 bi ep khong thi lop 10 3
Thông tin chưa xác thực về việc phụ huynh của học sinh lớp 9 có học lực từ khá trở xuống bị nhà trường ép phải cam kết không thi lớp 10 hoặc chuyển trường. (Ảnh: Facebook)

Báo Dân Việt ngày 20/4 cho hay bà Lê Thị Thúy Nga, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (ngôi trường được đề cập trong tin nhắn trên – chú thích) phủ nhận sự việc. Bà Nga cho hay: “Không có chuyện nhà trường tư vấn cho phụ huynh không cho con thi. Càng không có chuyện học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 có điểm số 7,2 mà lại không được thi. Cũng không có chuyện hiệu trưởng, hiệu phó, giáo viên ngồi quây lại tư vấn như thế. Việc thi là quyền của học sinh và phụ huynh”. 

Trước các thông tin phản ánh trên, Bộ GD-ĐT cho hay đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin, đồng thời đề nghị phụ huynh và mọi người nếu có thông tin và minh chứng về việc này thì gửi về Bộ này theo địa chỉ email: [email protected], hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0985.111179 và 0943.316147.

Cùng trong sáng 20/4, Sở GD-ĐT Hà Nội phát đi công văn khẩn yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã quán triệt, chỉ đạo bằng văn bản tới tất cả các trường trung học cơ sở trên địa bàn chấm dứt ngay việc vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 và các năm tiếp theo (nếu có).

Phía UBND TP – Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã xử lý thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.

Nguyễn Quân