Việc Li Hai Shen (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Phú Quốc có sự giúp đỡ từ 4 người Việt Nam.

Phú Quốc, người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
(Ảnh: kiengiang.gov.vn)

Hôm 4/8, giới chức Kiên Giang cho biết đã phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại khu vực Hòn Một, xã Bãi Thơm, Phú Quốc.

Người Trung Quốc tên Li Hai Shen, 50 tuổi.

Li khai ngày 31/7 đã đi xe khách từ TP.HCM đến bến xe Hà Tiên (Kiên Giang), rồi đi tàu hàng từ Hà Tiên ra cảng An Thới (Phú Quốc).

Sau đó, một người Campuchia chở Li từ An Thới đi Campuchia 2 ngày. Đến chiều 3/8, Li thuê một người Campuchia giá 1 triệu đồng để đưa về Hòn Một.

Tại Hòn Một, ông Phù Quốc Chính (SN 1977) cùng 3 người khác (ở xã Bãi Thơm) đã tìm cách đưa Li về đất liền, nhằm trốn cách ly y tế thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện 4 người Việt Nam đang bị cách ly tại nhà, còn Li Hai Shen bị cách ly tại Trung tâm y tế huyện Phú Quốc.

Từ trung tuần tháng 7 tới nay, ở Kiên Giang đã phát hiện 5 vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới. Trong đó có 3 vụ ở Hà Tiên, 2 vụ ở Phú Quốc, theo Tuổi trẻ.

Quý Bình

Xem thêm: