Khói độc bốc ra từ đám cháy tại khu phế liệu rộng 500 m2 khiến hơn 540 học sinh tại trường Tiểu học Vĩnh Ngọc (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang) gần đó phải nghỉ học khẩn cấp.

cháy phế liệu
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h đêm ngày 18/4 tại khu vực tập kết phế liệu rộng khoảng 500 m2 của một hộ dân ở thôn Xuân Lạc 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Theo người dân địa phương, vào thời điểm trên, tại phía Nam bãi tập kết phế liệu trên bất ngờ bốc cháy dữ dội, sau đó lan nhanh, cột khói đen bao trùm cả một khu vực. Lực lượng chữa cháy đã điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do phần lớn vật liệu cháy là vỏ chai nhựa, thùng xốp, cao su được chất cao khoảng 2 m nên khó khăn trong công tác dập lửa. Khoảng 4h, ngọn lửa tiếp tục bùng phát và lan rộng ra gần hết bãi phế liệu. Khoảng 7h sáng, lực lượng chức năng tiếp tục dập lửa.

chay bai phe lieu 2
Khu vực chứa phế liệu tập trung nhiều vỏ chai nhựa, thùng xốp, cao su. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết do mùi khí độc từ đám khói lan rộng và bay xuôi theo chiều gió, để đảm bảo an cho học sinh Trường tiểu học Vĩnh Ngọc – cách nơi xảy ra cháy khoảng 100 m, xã đã quyết định cho 540 học sinh tại điểm trường chính gần bãi phế liệu nghỉ học khẩn cấp.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm nguyên nhân vụ việc.

Minh Long

Xem thêm: