Ông Đào Ngọc Bảo (47 tuổi), nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long bị bắt vì chiếm đoạt 909 triệu đồng của 5 người dân.

nguyen pho truong ban dan van thanh uy ha long bi bat toi lua dao 2
Ông Đào Ngọc Bảo, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long bị bắt. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 11/8, công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ ông Đào Ngọc Bảo (SN 1974, sống ở phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Đào Ngọc Bảo nguyên là Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long.

Điều tra ban đầu, công an tỉnh Quảng Ninh xác định từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, ông Bảo tự giới thiệu với nhiều người mình đang làm lãnh đạo tại một cơ quan thuộc Thành ủy Hạ Long, quen biết nhiều lãnh đạo các phòng ban của UBND TP. Hạ Long nên có khả năng làm thủ tục tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, với chức danh là phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hạ Long, ông Bảo còn khoe với nhiều người về việc có thể xin việc làm tại một số cơ quan nhà nước, nhận hồ sơ với số tiền 909 triệu đồng của 5 người dân. Sau khi nhận tiền, ông Bảo đã chiếm đoạt số tiền trên.

Đại diện Ban dân vận Thành ủy Hạ Long đã xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay từ cuối năm 2020, có nhiều nội dung tố cáo ông Đào Ngọc Bảo về việc nhận tiền của nhiều người để hứa chạy thủ tục và xin việc, Thành ủy Hạ Long đã điều chuyển ông Bảo xuống công tác tại Hội chữ thập đỏ (giữ chức phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hạ Long).

Trước khi bị bắt giữ 1 tuần, ông Bảo đã xin thôi việc. Thành ủy TP. Hạ Long đã đình chỉ chức vụ đối với ông Bảo để phục vụ điều tra.

Công an Quảng Ninh đề nghị những ai là bị hại, có liên quan đến vụ án ông Đào Ngọc Bảo hãy liên hệ với công an tỉnh (cột 8 Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) theo số điện thoại: 0983.410.982

Phạm Toàn

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/tu-y-ban-day-cap-dong-de-bo-tui-hang-tram-trieu-dong-giam-doc-vnpt-dak-mil-bi-khoi-to.html