Theo Trưởng ban Công tác Đại biểu, Bộ Công an xác định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan ở Bệnh viện Tim Hà Nội và đang chờ kết quả điều tra. Hiện ông này vẫn có tên trong danh sách 868 ứng viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 15.

nguyen quang tuan gd bv bach mai 1
Ông Nguyễn Quang Tuấn tại một cuộc họp Quốc hội hồi tháng 3/2021, khi đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: quochoi.vn)

Tại Họp báo công bố danh sách 868 ứng viên ĐBQH khóa 15 (chiều 27/4), báo giới đặt câu hỏi đối với ông Nguyễn Quang Tuấn – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, về những vấn đề pháp luật có liên quan đến thời điểm ông này còn làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Báo Tuổi trẻ TP.HCM hỏi: “Gần đây cơ quan điều tra có làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội về những vấn đề pháp luật có liên quan đến thời điểm ông Nguyễn Quang Tuấn (ĐBQH khóa XIV, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) làm Giám đốc. Hiện ông Tuấn là một trong ứng viên ứng cử tại Hà Nội. Vậy Hội đồng bầu cử Quốc gia có nhận được thông tin này và có thông tin gì mới về trường hợp này?

Bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Đại biểu từ chối nêu thông tin chi tiết với lý do “tuyệt mật”, và bỏ lửng câu trả lời về khả năng vi phạm pháp luật của ông này.

“Chúng tôi nhận được văn bản của Bộ Công an. Đây là văn bản tuyệt mật nên chúng tôi thông tin những nét chung nhất. Đến thời điểm này, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra. Bộ Công an khẳng định ông Nguyễn Quang Tuấn có ký một số văn bản liên quan nhưng để khẳng định có vi phạm pháp luật hay không thì còn đang trong quá trình điều tra”, bà Thanh nói.

Theo truyền thông nhà nước loan tin vào trung tuần tháng 4, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội (từ ngày 9/4) để thu thập tài liệu liên quan quy chế hoạt động làm việc, quy chế thu chi tài chính của đơn vị này.

Hoạt động trên nằm trong việc xác minh vụ việc về các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, đề án xã hội hóa tại các bệnh viện công lập. Ngoài các tài liệu về hoạt động, về thu chi, Bệnh viện Tim Hà Nội cũng được yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan đến việc thực hiện đấu thầu mua sắm thiết bị và quá trình thực hiện hợp đồng đối với gói thầu trang thiết bị y tế, vật tư y tế, trong đó có vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch từ năm 2015 đến nay; doanh thu của việc sử dụng trang thiết bị y tế, vật tư y tế, vật tư tiêu hao (bao gồm việc thanh toán BHYT và thanh toán dịch vụ) từ năm 2015 đến nay.

Bác sĩ, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội vào năm 2012, đến ngày 18/3/2020, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai sau khi giám đốc tiền nhiệm – bác sĩ, PGS. TS Nguyễn Quốc Anh bị bắt giữ trong vụ án “thổi giá” thiết bị y tế tại bệnh viện này.

Việc bầu cử ĐBQH khóa 15 nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới, song song với việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

https://trithucvn.co/tin-tuc-vn/ong-phung-xuan-nha-lam-pho-ban-tuyen-giao-trung-uong.html