Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã gửi đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ nằm trong vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

cong trinh sai phep trong di san trang an
Công trình xây dựng sai phép trong vùng lõi Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An. (Ảnh chụp màn hình)

UBND tỉnh Ninh Bình cho biết Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đã gửi đơn đề nghị tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép có tên “Tràng An Cổ” trên núi Cái Hạ, nằm trong vùng lõi Quần thể Danh thắng Tràng An.

Công ty cam đoan trong quá trình tháo dỡ sẽ không để ảnh hưởng xấu thêm cảnh quan thiên nhiên và đảm bảo an toàn lao động. Dự kiến thời gian tháo dỡ trong vòng 1 tháng, từ ngày 30/3 đến 30/4/2018.

Cùng với kế hoạch tự tháo dỡ của Công ty Du lịch Tràng An, UBND tỉnh Ninh Bình cũng yêu cầu UBND huyện Hoa Lư và các cơ quan chức năng liên quan lập phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm, tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm nếu Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An không tự thực hiện.

Công trình xây dựng trái phép trên núi Cái Hạ được Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An xây dựng từ tháng 8/2017 và mở cửa đón khách vào tháng 2/2018.

Công trình có hệ thống bậc thang lên xuống núi dài 510 m với hơn 900 bậc thang. Tại khu vực này, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An còn mở một tuyến đường thủy tham quan hang Luồn khi chưa được cấp phép.

Trong quá trình xây dựng, các cơ quan chức năng đã phát hiện và yêu cầu dừng, xử lý trách nhiệm nhưng công ty vẫn cố tình vi phạm. Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình, công trình xây dựng không phép trên thuộc vùng lõi “Di sản Thiên nhiên Thế giới Tràng An”.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 5/3, Bộ VH-TT&DL đã cử đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của quần thể danh thắng Tràng An.

Tại thời điểm kiểm tra, Công ty Cổ phần Du lịch Tràng An đón rất đông du khách lên núi, công ty tự ý bán vé với giá 45.000 đồng, sử dụng nhân viên lái đò chưa qua đào tạo, sử dụng hướng dẫn viên không có thẻ hướng dẫn viên…

Ngày 7/3, UBND tỉnh Ninh Bình công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện công trình sai phép này. Đoàn thanh tra sẽ làm việc trong thời gian 45 ngày để làm rõ các sai phạm của chủ dự án và trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Trong khi chờ phương án xử lý của các cấp có thẩm quyền, đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cho hay doanh nghiệp sẽ tiếp nhận toàn bộ số lái thuyền tại đây về phục vụ tại bến đò Tràng An thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An.

Diệp Thu

Xem thêm: