Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, vừa tử vong tại trụ sở của bộ này trong giờ làm việc, hưởng dương 58 tuổi. 

ong phung ngoc khanh 1
Ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý giám sát bảo hiểm tại một sự kiện năm 2018. (Ảnh: mof.gov.vn)

Trong thông báo phát lúc 14h05 chiều 21/12, Bộ Tài chính công bố ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm đã ngã từ cầu thang bộ và tử vong.

Bộ Tài chính cho biết nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, và Bộ này “sẽ cung cấp đầy đủ thông tin khi có kết luận điều tra”.

Ông Phùng Ngọc Khánh sinh năm 1962, tại Hà Nội, là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Ông Khánh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm từ tháng 5/2014, sắp nghỉ hưu theo chế độ.

Hiện tại, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm có 4 cục phó, gồm ông Doãn Thanh Tuấn (48 tuổi), ông Ngô Việt Trung (46 tuổi), ông Nguyễn Quang Huyền (55 tuổi) và bà Phạm Thu Phương (43 tuổi).

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Lê Hải An qua đời do ngã từ trên cao