Sau 3 tháng bị bắt, ông Trần Hùng, Cựu cục phó Cục Quản lý thị trường, bị đổi tội danh từ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” sang tội “Nhận hối lộ”.

ong tran hung
Cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng bị khởi tố về tội nhận hối lộ. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Thông tin trên do ông Nguyễn Văn Long – Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), xác nhận với báo giới trong nước hôm 19/11.

Liên quan đến vụ án, cảnh sát đã khởi tố Nguyễn Duy Hải (làm nghề tự do) về tội Môi giới hối lộ, theo điều 365.

Trước đó, ngày 17/8, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 356 Bộ luật Hình sự, vì liên quan đến vụ án in 3,2 triệu cuốn sách giáo khoa giả.

Việc ông Trần Hùng bị bắt giam khiến nhiều người bất ngờ, bởi ông Hùng từng có nhiều phát ngôn nổi tiếng về chống tham nhũng, hàng giả…

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 7/2020, Cục Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện một số doanh nghiệp có sai phạm trong hoạt động kinh doanh in ấn, phát hành sách giáo khoa.

Thời điểm trên, ông Trần Hùng trực tiếp yêu cầu kiểm tra kho của Công ty Phú Hưng Phát do Cao Thị Minh Thuận làm giám đốc. Tại đây, lực lượng quản lý thị trường phát hiện, thu hơn 27.000 quyển sách thuộc 68 đầu sách giáo khoa giả.

Cũng theo cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Duy Hải không giữ chức vụ gì trong cơ quan nhà nước nhưng lại có mối quan hệ với các cán bộ quản lý thị trường. Bị can này là “người kết nối” đơn vị sản xuất sách giả với các cán bộ quản lý thị trường để vụ việc “được xử lý nhẹ”.

Trong khi lực lượng quản lý thị trường đang xử lý vụ việc sản xuất sách giả của Công ty Phú Hưng Phát, bị can Hải đã gặp và tìm cách tác động đến ông Trần Hùng.

Sau khi có sự tác động từ Hải, ông Hùng đã không chỉ đạo, yêu cầu điều tra, xử lý hình sự đối với Cao Thị Minh Thuận về hành vi buôn bán hơn 27.000 quyển sách giả.

Đến ngày 18/6, khi kiểm tra tại 19 xưởng in, gia công và 15 kho hàng thuộc Công ty In, văn hóa truyền thông Hà Nội và Công ty TNHH Phú Hưng Phát, công an tạm giữ nhiều vật chứng gồm hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục; 3 hệ thống dây chuyền máy in offset, nhiều máy gia công sách giả; hơn 1,5 triệu tem giả của Nhà xuất bản Giáo dục và nhà xuất bản khác; 5 xe ôtô và nhiều máy móc, công cụ dùng để bốc xếp, vận chuyển sách; khoảng 20 tỷ đồng từ nguồn thu bất hợp pháp…

Theo C03, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay.

Đến nay đã có tổng cộng 12 người bị khởi tố, trong đó có ba cán bộ thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Nội là ông Lê Việt Phương (Đội trưởng Quản lý thị trường số 14, cựu đội phó Đội số 17), Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương (cùng là nguyên kiểm soát viên Đội quản lý thị trường số 17) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Vụ tiêu thụ hơn 3 triệu SGK giả: Cựu Cục phó Cục quản lý thị trường Trần Hùng bị bắt