Lực lượng chức năng ứng cứu thành công tàu cá BĐ 98116 TS do hết nhiên liệu, phải thả trôi tự do với 15 thuyền viên trên tàu.

tau sar 413
Tàu cứu hộ SAR 413. (Ảnh: baobariavungtau.com.vn)

Ngày 21/12, tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (Trung tâm 3) lai dắt tàu cá BĐ 98116 TS cùng 15 ngư dân vào bờ để tránh bão Kai – Tak.

Trước đó, khoảng 8h34 ngày 20/12, Trung tâm 3 nhận được thông tin ứng cứu từ tàu cá BĐ 98116 TS (chủ tàu là ông Trần Bảo) do hết nhiên liệu, nguy cơ bị nước vào, hiện không có tàu nào cứu hộ xung quanh. Vị trí tàu có tọa độ 09°30’00N, 108°40’00E – cách Vũng Tàu khoảng 104 hải lý về phía Đông Nam. Trên tàu có 15 ngư dân.

Nhận được tin cứu nạn, Trung tâm 3 đã điều động tàu SAR 413 khẩn trương rời cảng tại Vũng Tàu ra hiện trường để tổ chức cứu nạn.

Đến 3h ngày 21/12, tàu SAR 413 tiếp cận được tàu cá BĐ 98116 TS, đồng thời tiếp nhiên liệu cho tàu này. Sau đó, tàu SAR 413 hỗ trợ lai dắt đưa tàu cá cùng 15 ngư dân về cảng Vũng Tàu.

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai Trung ương, sáng 20/12 có 17 sự cố tàu, thuyền trên biển. Ngoài ra, có 44 tàu đang xin trú tránh bão Kai-tak tại Malaysia và 48 tàu đang xin trú tránh tại Indonesia. Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi Đại sứ quán Malaysia, Indonesia và Philippines tại Việt Nam, đồng thời gửi Đại sứ quán Việt Nam tại các nước nói trên đề nghị các cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện cho tàu thuyền của Việt Nam tránh trú bão Kai-tak.

Phạm Tuân

Xem thêm: