TP. Đà Nẵng được chính quyền nơi đây tuyên truyền là “Thành phố 4 An” gồm “An ninh trật tự – An toàn giao thông – An toàn thực phẩm – An sinh xã hội,” nhưng người sử dụng ma túy đang tăng gần 10% mỗi năm, có xu hướng tiếp tục tăng.

Đà Nẵng, người nghiện ma túy Đà Nẵng tăng
Thành phố ‘4 An’ nhưng ‘số người nghiện’ tăng gần 10% mỗi năm. (Ảnh từ công an Đà Nẵng)

Truyền thông nhà nước dẫn thông tin từ ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc công an Đà Nẵng cho biết, tính từ cuối năm 2000 đến nay, số người nghiện ma túy ở thành phố này đã tăng từ 200 người đến hơn 3.900 người (tức tăng 19,8 lần), tương ứng trung bình mỗi năm tăng 10%.

Cũng từ năm 2000, giới hữu trách thống kê đến nay có 1.750 vụ với 2.800 người phạm tội có liên quan đến ma tuý. Trung bình, 1 năm có 88 vụ, 142 người phạm tội. Trong đó, đã có ba vụ giết người, một vụ chống người thi hành công vụ.

Đáng chú ý, ông Viên nói tình hình sử dụng ma túy diễn ở nhiều nơi, ở nhiều lứa tuổi, nhưng chủ yếu là ở độ tuổi từ 18-30, chiếm 60,2% tổng số người nghiện.

Loại ma túy được sử dụng chủ yếu là ma túy tổng hợp, chiếm 86,1% tổng số người nghiện. Hiện còn xuất hiện nhiều loại ma túy mới (như cỏ Mỹ, cần sa tổng hợp) làm mê hoặc một bộ phận giới trẻ, làm gia tăng người nghiện.

Hồi tháng 11/2016, chính quyền Đà Nẵng đã ban hành “Kế hoạch về phòng, chống người có biểu hiện loạn thần do sử dụng ma túy”.

Nhưng theo ông Viên, công tác quản lý “người loạn thần do sử dụng ma túy” còn gặp nhiều khó khăn. Ông Viên đưa ra các lý do như: công an hiện chưa có thiết bị để test thử “cỏ Mỹ” khiến cho việc bắt giữ, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai và điều trị bắt buộc tại các cơ sở chữa bệnh tập trung gặp nhiều vướng mắc.

Nhiều khách du lịch đến Đà Nẵng có biểu hiện loạn thần gây mất an ninh thường xảy ra bất ngờ, không thể dự báo gây khó khăn cho công tác phòng ngừa.

Hay một số trường hợp có biểu hiện loạn thần đã chống trả quyết liệt khi được yêu cầu đưa đi điều trị. Và, nhiều trường hợp gia đình người nghiện không hợp tác với giới hữu trách nên việc xác định người nghiện “có biểu hiện loạn thần” do sử dụng ma túy hay không cũng rất khó khăn.

Công An Đà Nẵng thừa nhận việc phối hợp, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy chưa được quan tâm đúng mức. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng sử dụng chất ma túy vẫn “tiếp tục diễn biến phức tạp”, nguy cơ những người này bị loạn thần “ngày càng cao”.

Hoàng Minh