Một Phó hiệu trưởng THCS ở Tây Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam do có hành vi dâm ô với nhiều nữ sinh của trường.

thcs long khanh
Trường THCS Long Khánh. (Ảnh: Tài Cao Tấn/google-maps)

Ngày 6/7, cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Trác (SN 1978, Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh).

Ông Trác bị bắt để điều tra về hành vi “dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Trước đó, ngày 10/5, công an xã Long Khánh tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G, tố cáo ông Trác có hành vi sàm sỡ con gái bà (là học sinh lớp 9 của trường) tại phòng làm việc của ông Trác.

Ngoài ra, 2 nữ sinh khác cũng tố bị ông Trác có hành vi sàm sỡ, đụng chạm vào vùng nhạy cảm.

Qua điều tra, công an đủ căn cứ xác định hành vi ông Trác có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

Phạm Toàn