Trong cuộc họp với Bộ Y tế mới đây, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị cho tiêm vắc-xin COVID-19 toàn bộ dân cư tại Phú Quốc để thí điểm đón du khách quốc tế khi kế hoạch thí điểm sử dụng “hộ chiếu vắc xin” tại Phú Quốc đang được Bộ Chính trị và Chính phủ thúc đẩy. 

ho chieu vac
Một nhóm lớn du khách quốc tế trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang) hồi tháng 6/2019. (Ảnh minh họa: Nguyen Quang Ngoc Tonkin/Shutterstock)

Thông tin chỉ đạo được nêu ra tại văn bản số 4159/VPCP-TKBT do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam – ông Trần Văn Sơn ký ngày 22/6.

Trong đó, ông Sơn cho biết thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế – xã hội (văn bản số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng), Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng “hộ chiếu vắc-xin” với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Tại cuộc họp ngày 26/6 với Đoàn công tác của Bộ Y tế, UBND tỉnh Kiên Giang đề xuất thí điểm đón khách du lịch Nga đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đến Phú Quốc nghỉ dưỡng. Nhóm du khách này sẽ được tiếp nhận theo mô hình “Du lịch cách ly khép kín”, thông qua các chuyến bay thuê bao, nghỉ tại một địa điểm, hạn chế di chuyển.

Sau khi thí điểm, giới chức sẽ đánh giá và cho phép mở rộng đón khách du lịch từ các nước đã hoàn thành tiêm vắc-xin COVID-19.

Ngoài đề xuất nêu trên, UBND tỉnh Kiên Giang kiến nghị để tỉnh này tổ chức tiêm vắc-xin COVID-19 cho toàn bộ cư dân TP Phú Quốc để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trên đảo và nhân viên phục vụ tại các khu, điểm du lịch. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp (nếu có).

Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho hay sở này đang xây dựng kế hoạch tiêm vắc-xin nói trên, dự kiến nhu cầu vắc-xin trong năm 2021 là 220.000 liều, dự kiến triển khai trong 16-18 tuần ngay khi có nguồn vắc-xin.

Trước đó, tỉnh này đã tiếp nhận 2 đợt vắc-xin COVID-19; trong đó, đợt 1 nhận 18.350 liều, đã tiêm 19.383 người (tỷ lệ 113,3%), đợt 2 nhận 27.485 liều, đến cuối ngày 24/6 đã tiêm 24.097 liều (chiếm 87,67% lô vắc-xin).

Đại diện Bộ Y tế tại cuộc họp, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết sẽ trình lên Thủ tướng các đề xuất trên, và trước khi được Thủ tướng chấp thuận, mọi phương án tổ chức cần phải có kế hoạch tốt.

Hồi tháng 3/2021, trước khi Việt Nam trải qua đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (từ ngày 27/4), Thứ trưởng Bộ Y tế Trương – ông Quốc Cường cho biết hộ chiếu vắc-xin vẫn còn là vấn đề đang được nghiên cứu và gây tranh luận tại nhiều quốc gia trên thế giới.

“Các phương án, kịch bản mà Bộ Y tế đang chuẩn bị cũng là những phương án mà nhiều quốc gia trên thế giới vẫn đang phải bàn luận rất kỹ vì phải cân bằng giữa lợi ích và nguy cơ, trong đó nguy cơ vẫn còn khả năng cao lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. Đây là việc triển khai không đơn giản và cần phải làm từng bước”, ông Cường nói, theo Báo Chính phủ ngày 31/3.

Vào tháng 2/2021, một bản thỉnh nguyện do gần 130.000 người tham gia được đưa lên Quốc hội Anh, kêu gọi Chính phủ không áp dụng ‘hộ chiếu COVID-19’ để kiểm soát đi lại trong và ngoài nước. Những người kiến nghị cho rằng “những hộ chiếu như vậy có thể được sử dụng để hạn chế quyền của những người đã từ chối vắc-xin ngừa COVID-19”.

Tại Việt Nam, giải pháp kinh tế cho thí điểm “hộ chiếu vắc-xin” được thúc đẩy giữa bối cảnh đợt dịch bùng phát lần thứ 4 đang bao trùm 48/63 tỉnh thành, với số ca nhiễm hiện chiếm tới 78% tổng số ca ghi nhận kể từ đầu mùa dịch (tháng 1/2020). Dịch bùng phát lớn tại các khu công nghiệp (Bắc Giang, Bắc Ninh) và TP.HCMthành phố lớn góp bình quân tới 27% thu ngân sách cả nước.

Chưa có thống kê về thiệt hại kinh tế trong đợt dịch hiện tại. Trong tháng 6/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra báo cáo dẫn phản ánh của Hiệp hội du lịch Việt Nam (VITA) cho biết hiện có đến 90% doanh nghiệp không hoạt động, khoảng 10% doanh nghiệp còn lại hoạt động cầm chừng. 100% lao động trong các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ làm dịch vụ đại lý tour, đại lý vé phải nghỉ việc. 60-90% nhân sự của doanh nghiệp lữ hành quốc tế bị nghỉ việc, số nhân sự chủ chốt được cố duy trì qua du lịch nội địa.

Nguyễn Quân

Xem thêm: