Đức thông báo tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới có bị chú nơi sinh của Việt Nam, đồng nghĩa sẽ cấp thị thực cho công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện này, theo truyền thông Việt Nam.

ho chieu mau xanh tim than viet nam 03
Mẫu hộ chiếu xanh tím than, do Bộ Công an cấp từ ngày 1/7/2022 bị một số nước phản ứng do thiếu thông tin nơi sinh, khác với hộ chiếu cũ màu xanh lá đậm. (Ảnh: Minh Minh/Trí Thức VN)

Theo TTXVN tại Berlin, Bộ Ngoại giao Đức ngày 15/8 gửi công hàm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo phía Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới có bị chú nơi sinh của Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc Đức sẽ cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới và cho phép người Việt sử dụng mẫu hộ chiếu này nhập cảnh vào Đức.

Theo bản tin, ông Chu Tuấn Đức, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đã xác nhận thông tin trên. Đại sứ Việt Nam tại Đức – ông Vũ Quang Minh đăng dẫn lại bản tin này trên trang Facebook cá nhân.

Mặc dù vậy, Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM – nơi đưa ra thông báo vào ngày 27/7 rằng “hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam chưa được phía Đức công nhận do thiếu thông tin nơi sinh” – chưa đưa ra cập nhật mới.

Trước khi Bộ Công an chính thức thông báo sẽ bị chú thông tin nơi sinh vào mẫu hộ chiếu mới, theo đề nghị của công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức ngày 29/7 đưa ra giải pháp tạm thời là cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để công dân Việt Nam xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới, trong trường hợp cần có xác nhận này để trình các cơ quan hữu quan Đức.

ho chieu bo sung bi chu
Bị chú nơi sinh trong hộ chiếu mẫu mới do Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp trong họ chiếu mẫu mới, do người dân lan truyền trên mạng Facebook. (Ảnh: Người dân ghi lại/Facebook)

Báo Chính phủ ngày 15/8 cho hay trước khi có động thái mới nói trên từ Đức, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã có buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán các nước Đức, Séc, Tây Ban Nha tại Hà Nội, thông báo chính thức về việc các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú của hộ chiếu phổ thông mẫu mới trên cơ sở yêu cầu của công dân.

Bản tin không nêu rõ buổi làm việc diễn ra vào ngày nào.

Hiện ngoài 3 quốc gia trên, còn Phần Lan – cùng là quốc gia thành viên của khối Schengen – vào ngày 11/8 thông báo tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam do thiếu thông tin nơi sinh.

Nguyễn Minh