Đại úy Nguyễn Doãn Tú, cán bộ Trại giam Z30D Bộ Công an (có địa chỉ ở tỉnh Bình Thuận) bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi “dùng nhục hình” đối với người đang thi hành án tù.

cong an trai giam Z30D dung nhuc hinh pham nhan
Đoàn xe di lý bị can Tú về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: D.T/vov.vn)

Ngày 13/12, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đại uý Nguyễn Doãn Tú, cán bộ quản giáo tại một Phân trại sản xuất thuộc Trại giam Thủ Đức (Trại giam Z30D, Bộ Công an) ở xã Tân Đức (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Đại úy Tú bị khởi tố về tội “dùng nhục hình”, quy định tại Điều 373 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, Viện KSND Tối cao (Vụ 6) phê chuẩn.

Báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết bị can Tú đã nhiều lần dùng dùi cui đánh một nữ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam. Sau đó, phạm nhân đã làm đơn tố cáo, theo báo VOV.

Báo Thanh Niễn dẫn lời đại tá Lê Bá Thụy, giám thị Trại giam Z30D xác nhận có vụ việc trên và cho biết “cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao họ làm việc độc lập, nên tôi chỉ biết vậy thôi”.

Trước đó, đại úy Nguyễn Doãn Tú đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Phạm Toàn