Chiều 21/8, các chuyến bay chở gần 300 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y (Hà Nội) đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), để hỗ trợ TP.HCM trong đợt dịch COVID-19, truyền thông nhà nước vừa loan tin.

hoc vien quan y vao tphcm
Gần 300/1.400 cán bộ, chiến sĩ Học viện Quân đã tới TP.HCM. (Ảnh: laodong.vn)

Đoàn gồm 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên, do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn hệ trưởng hệ sau đại học của Học viện Quân y làm trưởng đoàn.

Trang Zing dẫn lời lãnh đạo Học viện Quân y cho biết tổng số cán bộ, chiến sĩ được điều động vào TP.HCM là 1.400 người. 300 người vào ngày 21/8; 600 người vào ngày 23/8 và 500 người vào ngày 24/8.

Đoàn công tác chia thành 60 tổ quân y lưu động (mỗi tổ gồm 2 bác sĩ và 3 học viên) sẽ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại nhà.

Sau khi đáp xuống sân bay, đoàn sẽ được Bộ Tư lệnh Quân Khu 7 dùng hàng chục xe chở đến Trung đoàn Gia Định thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM ở huyện Hóc Môn để nghỉ ngơi rồi sau đó được phân bổ đến các bệnh viện dã chiến, 400 trạm xá lưu động ở 22 quận, huyện để đến từng nhà chăm sóc, điều trị các F0.

Hiện nay tại TP.HCM có khoảng 2.300 cán bộ, chiến sĩ quân y hỗ trợ phòng dịch ở 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, Bệnh viện Quân Dân y miền Đông (Quân khu 7) và Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng thuộc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng).

Hoàng Minh

Xem thêm:

Hai bộ Quốc phòng, Công an: Quân đội, công an đã sẵn sàng vào TP.HCM và các tỉnh