Ông Lê Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng (Hải Phòng) bị cách toàn bộ chức vụ trong Đảng vì sai phạm trong quản lý đất đai, gây thất thoát ngân sách,…

công ty Cao su Đắk Lắk
Cách hết chức vụ trong Đảng bí thư thị trấn Tiên Lãng. (Ảnh minh hoạ: shutterstock)

Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa thi hành kỷ luật cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Văn Tuyên – Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng vì sai phạm trong quản lý đất đai, gây thất thoát ngân sách,…

Cụ thể, ông Tuyên đã chỉ định thầu, vi phạm quy định về quy trình chỉ định thầu gây thất thoát 250 triệu đồng tiền ngân sách Nhà nước tại Dự án san lấp và xây dựng tường rào Trường THCS thị trấn Tiên Lãng năm 2008.

Ông Tuyên đã xác nhận vào giấy chuyển nhượng đất năm 2006 dẫn đến việc gây khó khăn trong giải quyết tranh chấp, vi phạm Khoản 3 Điều 37 Luật Đất đai năm 2003.

Ngoài ra, ông Tuyên thiếu trách nhiệm khi để gia đình cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp lấn chiếm đất công trong thời gian dài mà không có biện pháp xử lý.

Bên cạnh đó, ông Tuyên đã cho lập khống chứng từ tổ chức đi tham quan năm 2014 và có liên quan đến sai phạm tại công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước tại ngõ 202 phố Trung Lăng, thị trấn Tiên Lãng.

Trước những sai phạm trên, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã thống nhất quyết định kỷ luật với hình thức cách toàn bộ chức vụ trong Đảng đối với ông Tuyên.

Thời gian gần đây, lãnh đạo, cán bộ thị trấn Tiên Lãng liên tục bị xử lý vì sai phạm. Trước đó năm 2017, ông Phạm Văn Thía – Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Lãng cũng bị kỷ luật cách chức các chức vụ trong Đảng và chính quyền vì đã chỉ đạo thanh toán quá khối lượng thực tế thi công, gây thất thoát 349,8 triệu đồng tại công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thị trấn Tiên Lãng.

Mới đây, công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Triệu (SN 1958, ở thị trấn Tiên Lãng) – là cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp huyện Tiên Lãng để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rút ruột ngân sách nhà nước gần 350 triệu đồng tại dự án công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cho thị trấn Tiên Lãng.

Phạm Toàn

Xem thêm: