Đang bị công an xác minh hành vi dâm ô theo đơn tố cáo, một người đàn ông 70 tuổi tại Hà Tĩnh tiếp tục dâm ô một bé gái khác của gia đình người quen. 

dam o be gai
Ảnh miêu tả nỗi sợ hãi của bé gái khi bị xâm hại tình dục. (Ảnh minh họa: Mama Belle and the kids/Shutterstock)

Ngày 20/4, Công an huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Trần Đình D. (SN 1952, trú thôn Tiến Lạng, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 ngày trước, ông D. vào nhà một người dân để xin nước uống. Sau khi uống nước xong, thấy bé gái 5 tuổi ở nhà 1 mình, ông liền lợi dụng lúc cháu bé không để ý sau đó ôm lấy cháu bé rồi dở trò dâm ô.

Vì quá hoảng sợ, bé gái đã chạy ra đường rồi mách lại với người lớn. Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn trình báo lên cơ quan chức năng.

Trong khi công an đang xác minh vụ việc thì ông D. tiếp tục dâm ô một bé gái khác cũng đang học lớp 5, là con của một gia đình mà ông này quen biết từ trước.

Gia đình này sau đó đã đã trích xuất camera, làm đơn tố cáo và gửi chứng cứ tới Công an huyện Đức Thọ.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông D. Tại cơ quan điều tra, ông D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Sơn