Thêm hai ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Hà Nội vừa được xác định tại Nhà máy Z153, cùng là người tiếp xúc F1 với bệnh nhân 1694, nâng “chùm” ca nhiễm từ bệnh nhân này lên 8 người.

covid ngay 30 1
Học sinh toàn TP Hà Nội sẽ nghỉ từ ngày 1/2 tới hết ngày 16/2 để ngăn ngừa dịch lây lan. Ảnh: Học sinh tại huyện Quốc Oai, ngày 30/1. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Báo cáo nhanh vào sáng 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết ca COVID-19 thứ 10 tên là N.V.H (sinh năm 1980), là công nhân tại Nhà máy Z153 – Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng (thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân ở trọ tại Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Bệnh nhân cũng là trường hợp F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, bộ đội, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Ca dương tính thứ 11 tại Hà Nội là bệnh nhân Đ.N.A (35 tuổi, ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh), là công nhân Nhà máy Z153, phân xưởng cơ điện dụng cụ.

Ngày 22/1, trong khoảng từ 8h-9h, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân 1694 khi giao hàng. Ngày 30/1, bệnh nhân được Trung tâm Y tế huyện Đông Anh xác định là trường hợp F1, lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 59, Xuân Mai, Chương Mỹ, ngày 31/1, có kết quả dương tính nCoV.

Theo đó, hiện đã có 3 ca nhiễm tại Nhà máy Z153, đều có tiếp xúc gần bệnh nhân 1694. Ca nhiễm trước đó tại nhà máy này là bệnh nhân 1695 (N.Đ.P., nam, 34 tuổi). Trước khi được xác định nhiễm bệnh, người này đã tiếp xúc hàng chục người khi ăn liên hoan tất niên tại nhà anh vợ (5-6 mâm cỗ), liên hoan cùng nhân viên phân xưởng tiếp xúc với 40 người, khi đi hát karaoke tiếp xúc với 20 người…

Ngoài ra, 5 người trong gia đình bệnh nhân 1694 cũng đã được công bố dương tính vào sáng 31/1, là vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ (còn một con trai đang học mầm non tại Trường Mầm non Cầu Diễn hiện có kết quả âm tính). Tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với bệnh nhân 1.694 từ tối ngày 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

Theo đó, chùm ca nhiễm từ bệnh nhân 1964 hiện đã tăng lên 8 người. Bệnh nhân 1964 trước đó là diện tiếp xúc F2 với một ca dương tính tại Hải Dương, nay đã chuyển thành F0.

Như vậy, tại Hà Nội hiện đã ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 trong đợt bùng phát bệnh mới, với 1 ca liên quan ổ dịch tại sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), 10 ca liên quan đến ổ dịch tại TP Chí Linh (Hải Dương).

Theo thông báo mới nhất, Hà Nội đã quyết định cho toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, nhóm trẻ mầm non tư thục nghỉ học từ ngày 1/2 để phòng dịch viêm phổi Vũ Hán. Thời gian nghỉ kéo dài tới hết lịch nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tức là đến hết ngày 16/2.

Lịch trình di chuyển của ca COVID-19 thứ 10 tại Hà Nội

Hàng ngày, anh N.V.H làm việc tại Nhà máy Z153 (phân xưởng cơ điện dụng cụ có khoảng 30 người) và tối về nhà (có vợ và 2 con) tại thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh. Trước khi đi làm, anh đưa con đi học tại trường Archimedes (thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh), chiều tối đến nhà bố mẹ đẻ (ở tổ 7, thị trấn Đông Anh) đón con.

Ngày 27/1, anh H. đưa con đi học, sau đó đi làm, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng, trong đó có bệnh nhân 1694 và bệnh nhân 1695. Khoảng 11h30 cùng ngày, anh H. đi ăn trưa tại quán cơm bình dân gần cổng nhà máy sau đó về làm việc. Đến 14h, anh H. đi mua vật tư ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, tiếp xúc với 3 người. Sau đó, anh H. đến Công ty Việt Quang (ở số 1 khu tập thể 230, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh) tiếp xúc với 1 người bán hàng rồi về nhà máy làm việc. Đến khoảng 17h30, anh H. về nhà bố mẹ đẻ đón con và về nhà, chỉ tiếp xúc với vợ và 2 con.

Sáng 28/1, anh H. đưa con đi học, đi làm, khoảng 11h30 cùng ngày, đi liên hoan cùng đồng nghiệp phòng Vật tư (Nhà hàng Long Trường Quán, xóm Thượng, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh). Khoảng 14h sau khi liên hoan, anh đi uống cà phê (Quán Linh Anh gần ngã tư 1/5), đến 15h30 quay lại nhà máy làm việc. Đến buổi chiều (khoảng 17h30), bệnh nhân đi mua thịt lợn tại chợ Trung Tâm (tổ 4, thị trấn Đông Anh). Đến 18h, bệnh nhân đi về nhà bố mẹ đẻ đón con, sau đó về nhà.

Sáng 29/1, anh H. đưa con đi học, sau đó đi làm, cùng đồng nghiệp tên S mang hàng xuống xưởng cơ khí tại xóm Bãi, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, tiếp xúc với 3 người khác. Sau đó, anh H. đi uống cà phê (Quán cà phê Ngói tại khu Vườn Đào Phúc Lộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), rồi về nhà máy làm việc. Đến khoảng 11h, anh H. đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp tại phân xưởng và một số lãnh đạo phân xưởng đã về hưu (Nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh); khoảng 14h30, đi uống nước tại Quán Hiệp Hoa (gần chợ Z153) cùng 3 người bạn và chủ quán. Khoảng 15h30, bệnh nhân quay lại nhà máy làm việc. Khoảng 18h, bệnh nhân đi về nhà bố mẹ đẻ, đón con, sau đó về nhà.

Ngày 30/1, anh H. đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm sau đó được chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ).

Trước mắt, 12 trường hợp F1 với anh H. được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Theo báo cáo nhanh sáng 31/1 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

F2 đã chuyển thành F0, Hà Nội phong tỏa một nhà máy, xét nghiệm hàng chục nghìn người