TP. Hà Nội dự kiến hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ đề án đưa huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận vào cuối năm 2023.

huyen dong anh
Một góc huyện Đông Anh. (Ảnh: hanoitv.vn)

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 68 thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.

Theo kế hoạch, UBND TP sẽ trình HĐND TP thông qua việc đưa 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm lên quận trong tháng 7/2023; trình Chính phủ trong quý IV/2023.

Các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận sẽ trình HĐND TP thông qua trong quý III/2024; trình Chính phủ năm 2025.

Giới chức Hà Nội đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 có 3-5 huyện lên quận. Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cho rằng nếu dàn hàng ngang thì khó thành công. Vì thế, Đông Anh, Gia Lâm được ưu tiên nguồn lực, hoàn thiện các tiêu chí để đưa hai huyện lên quận năm 2023.

Theo rà soát sơ bộ của các sở, ngành về tiêu chí huyện thành quận, hai huyện Đông Anh và Gia Lâm đạt mức tối thiểu quy định đối với nhóm cơ sở hạ tầng đô thị, trong đó huyện Gia Lâm đạt 24/25 tiêu chí, huyện Đông Anh đạt 22/25 tiêu chí.

Về tiêu chí xã thành phường, huyện Đông Anh đã đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị với 10/13 tiêu chí; huyện Gia Lâm đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị với 10/13 tiêu chí.

Đến nay, huyện Gia Lâm đã có dự thảo phương án đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; các huyện còn lại chưa có.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, dự kiến đến năm 2025, để đưa 5 huyện Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì lên quận, Hà Nội sẽ chi gần 83.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án.

Huyện Đông Anh diện tích hơn 180 km2, dân số khoảng 380.000, có 23 xã, một thị trấn. Huyện Gia Lâm gần 115 km2, dân số 280.000, có 20 xã và 2 thị trấn.

Hà Nội hiện có 12 quận, 17 huyện và một thị xã. 4 quận trung tâm gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng được thành lập ngày 4/11/1954.

Năm 1995 (hơn 40 năm sau), thành phố có thêm quận thứ năm là Tây Hồ và Thanh Xuân, Cầu Giấy.

Đến năm 2003, thành phố thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai. Năm 2009, quận Hà Đông được thành lập trên cơ sở TP. Hà Đông (thuộc tỉnh Hà Tây cũ).

Cuối năm 2013, Hà Nội thành lập 2 quận là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm trên cơ sở tách huyện Từ Liêm.

Minh Long