Dự kiến, trong 2 tuần tới, Hà Nội đón khoảng 20.000 công dân về nước thông qua cửa khẩu sân bay Nội Bài.

khu cách ly, sân bay Nội Bài
Khu đại học FPT. (Ảnh: daihoc.fpt.edu.vn)

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký quyết định lập khu cách ly tập trung tại Trường đại học FPT (khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Khu cách ly tập trung này có 4 tòa nhà 5 tầng, khoảng 2.000 chỗ lưu trú, cách trung tâm khoảng 30km.

Thành phố bố trí 40 cán bộ an ninh, 30 cán bộ điều hành, phục vụ; một đội y tế dự phòng, 2 đội đảm bảo y tế tại khu cách ly, tiếp nhận cách ly từ ngày 23/3 đến khi dịch kết thúc.

Như vậy, đến ngày 22/3, Hà Nội đã lập 14 khu cách ly tập trung, trong đó có 9 khu cách ly tại các cơ sở của quân đội và 5 khu cách ly tập trung ở các cơ sở dân sự, gồm 2 tòa nhà tại khu nhà ở học sinh – sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai), Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm), khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (quận Nam Từ Liêm), Trường trung cấp nghề số 18 (huyện Thanh Trì), ký túc xá Trường đại học FPT.

Trước đó, tại buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng Covid-19 Hà Nội ngày 20/3, ông Chung cho biết dự kiến, trong 2 tuần tới, Hà Nội đón khoảng 20.000 công dân nhập cảnh vào Hà Nội thông qua cửa khẩu sân bay Nội Bài (nhiều gấp đôi so dự kiến của ông Chung tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, chiều ngày 18/3).

Thành phố đang xem xét mua thêm 200.000 bộ kit xét nghiệm nhanh virus Vũ Hán để xét nghiệm cho người cách ly.

Tính đến ngày 22/3, Việt Nam ghi nhận 98 trường hợp nhiễm virus Vũ Hán, trong đó có 17 trường hợp đã hồi phục và xuất viện.

10 trường hợp đang điều trị có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần.

Minh Long