Một nam bác sĩ là Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân y 105 vừa được xác định đã nhiễm virus Vũ Hán (nCoV), trước khi phát hiện nhiễm bệnh đã về quê, từng đi học và trực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Benh vien Quan y 105 2
Nhân viên y tế tại điểm đo thân nhiệt trước cổng Bệnh viện Quân y 105 hồi tháng 3/2020. (Ảnh: CTXH bệnh viện quân y 105/Facebook)

Sáng ngày 6/5, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội xác nhận về ca nhiễm trên, truyền thông trong nước đưa tin.

Bệnh nhân tên là N.V.T (nam, SN 1978, quê ở xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; thường trú tại Sơn Tây, Hà Nội), là Trưởng Khoa Nội tiết, Bệnh viện Quân y 105.

Ngoài Hà Nội, bệnh nhân từng đi đến các tỉnh Yên Bái và Thanh Hóa, tiếp xúc với nhiều người thân và người bệnh đến khám:

Ngày 28-29/4, ông T. trực tại khoa A4, BV 105.

Tối 29/4, ông T. đi ăn tối tại quán Trâu Kim Sơn cùng mẹ, vợ, 2 con và 5 người ở phường Xuân Khanh.

Ngày 30/4: từ 10h – 15h, ông T. cùng vợ và 2 con đi TP Yên Bái bằng xe riêng. Trong thời gian này, ông T. chỉ tiếp xúc với mẹ vợ (bà Đ.T.L., SN 1960, địa chỉ tại tổ 41, phường Hồng Hà, TP Yên Bái).

Ngày 1/5: 11h, ông T. đi ăn trưa tại nhà dì (ở địa chỉ 62 Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) gồm 6 người, trong đó 2 người đã cách ly tại Bệnh viện Quân y 105. Một người khác đang ở Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, làm việc ở Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga – Hà Nội.

Chiều 1/5: ông T. tiếp xúc giữ khoảng cách và đeo khẩu trang với 2 người ở huyện Phúc Thọ.

Ngày 2/5: ông T. về thị trấn Cẩm Thủy, Thanh Hóa đi xe riêng có tiếp xúc với 5 người (ông T. đã báo cho những người ở Thanh Hóa về kết quả của mình). Sau đó về Sơn Tây, tại nhà có khám điều trị cho 1 người là ông N.V.L. (SN 1962 ở địa chỉ 127 đường 88, phố Vị Thủy, Sơn Tây).

Ngày 3-4/5/2021: ông T. học và trực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cơ sở 2, chiều 4/5 về Sơn Tây.

Ngày 4/5: 17h, ông T. rửa xe tại Gara Đức Việt, phố Chùa Thông, Sơn Tây và tiếp xúc với 3 người. 18h, ông T. đi cắt tóc ở nhà vợ chồng anh và tiếp xúc với 2 người. 19h30, ông T. khám cho cháu N.X.A. (SN 2021 ở cụm 2, Thọ Lộc , Sơn Tây), có 3 người nhà đi cùng.

Cùng ngày 4/5, ông T. tự cách ly tại nhà.

Ngày 5/5: ông T. đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và được lấy mẫu làm xét nghiệm, kết quả dương tính với nCoV.

Hiện tại ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 22 ca đã được công bố chính thức (có mã bệnh nhân), gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tính cả bệnh là Trưởng khoa Bệnh viện Quân y 105, trong sáng 6/5, thêm 10 người đã mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện này, trong đó Hà Nội 3 người, Thái bình 5 ngườiHưng Yên 2 người (các ca này chưa có mã bệnh nhân).

Với số lượng lớn bệnh nhân và thân nhân đã từng đến và tỏa ra nhiều tỉnh, thành, Sở Y tế Hà Nội đang đề nghị tất cả những người đã từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và điều trị bệnh, chăm sóc bệnh nhân, thăm bệnh nhân từ ngày 14/4/2021 đến nay cần khai báo y tế tại các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Có 5 ca nhiễm COVID-19, Thái Bình giãn cách xã hội từ 12h ngày 6/5