Giới chức Hà Nội công bố xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội mới với tổng mức đầu tư trên 1.376 tỷ đồng, với lý do công trình hiện tại không đủ diện tích sử dụng.

cung thieu nhi nghin ty
Phối cảnh dự án Cung thiếu nhi Hà Nội. (Nguồn: dẫn qua vietnamfinance.vn)

Truyền thông trong nước đưa tin sáng 15/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa – Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức lễ động thổ dự án xây dựng Cung thiếu nhi Hà Nội.

Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện nay ở số 36 Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), được thành lập từ năm 1973 với tên gọi Câu lạc bộ thiếu niên Hà Nội, đến năm 1985 được cải tạo, mở rộng thành Cung thiếu nhi Hà Nội và hiện vẫn hoạt động.

Nói về lý do xây cung thiếu nhi mới trị giá hàng ngàn tỷ đồng, ông Phạm Đình Tuấn – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án cho biết rằng quy mô của cung thiếu nhi hiện tại không đủ nhu cầu. Ông Tuấn đưa ra các số liệu như hàng năm nơi này có khoảng 30.000 em thiếu nhi đến sinh hoạt, học tập, hàng trăm nghìn lượt thiếu nhi đến vui chơi, tổ chức khoảng 20 cuộc thi cấp TP, đón và giao lưu với 15 – 20 đoàn khách quốc tế.

“Hiện Cung Thiếu nhi đã phải tận dụng hết các diện tích trống để tăng thêm diện tích phòng học. Một số lớp còn phải bố trí ngoài hiên, sảnh, lô gia…”, ông Tuấn nói.

cung thieu nhi
Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện tại trên phố Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Cây lớn trong hình nay đã bị đốn hạ. (Ảnh: nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn)

Phía chính quyền TP, Phó chủ tịch Hà Nội – ông Chử Xuân Dũng cho hay ngoài sinh hoạt, học tập, vui chơi, thi đấu thể thao rèn luyện thể chất, giao lưu và biểu diễn văn hóa, Cung Thiếu nhi mới còn là nơi tổ chức các sự kiện hoạt động chính trị lớn của thanh, thiếu nhi.

Theo công bố, dự án xây dựng Cung Thiếu nhi Hà Nội đã được UBND TP phê duyệt từ năm 2014, điều chỉnh vào tháng 10/2020, tới 15/3/2021 chính thức được khởi công xây dựng, dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Tổng diện tích của dự án là 39.631m2, đặt tại Khu công viên hồ điều hòa CV1, Khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm; diện tích xây dựng 10.280m2.

Với tổng mức đầu tư trên 1.376 tỷ đồng, dự kiến Cung thiếu nhi Hà Nội sẽ có nhà hát 800 chỗ, rạp chiếu phim 3D – 4D, nhà thi đấu 500 chỗ, bể bơi 10 làn bơi, thư viện, tháp Thiên văn…, khối hành chính – văn phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Các bản tin trong nước không đề cập Cung thiếu nhi Hà Nội hiện tại sẽ tiếp tục vận hành như thế nào khi công trình mới đi vào hoạt động.

cung thieu nhi 1
Nhà tròn trong khu nhà Pháp thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội, nơi được các trẻ em gọi là “lâu đài tuổi thơ”. (Ảnh: Lê Quang Châu/Google Maps/2020)

Nằm ở khu vực trung tâm thành phố, Cung Thiếu nhi Hà Nội hiện tại gồm 3 cụm công trình: Tòa nhà 5 tầng, rạp Khăn Quàng Đỏ và một khu nhà Pháp cổ. Khu nhà này cao 2 tầng, bao quan sân vườn có tổng diện tích hơn 1.200 m2. Thời Pháp, khu vực này mang tên “Ấu trĩ viên” (vườn trẻ), sau khi chính quyền Hà Nội tiếp quản đã mở rộng, dần lập thành Cung Thiếu nhi Hà Nội như hiện tại. Khu nhà Pháp thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội có vẻ đẹp cổ kính, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ 7X, 8X… tại Hà Nội.

cung thieu nhi0
Ấu trĩ viên. (Ảnh: Tư liệu/dẫn qua nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn)

Hồi năm 2018, UBND TP Hà Nội dự kiến thu hồi tòa nhà kiến trúc Pháp cổ nằm trong quần thể Cung thiếu nhi Hà Nội để UBND TP quản lý, sử dụng. Hơn 200 giáo viên và học sinh đã ký vào đơn kiến nghị gửi UBND Hà Nội dừng việc thu hồi nói trên. Sau nhiều tranh cãi, chính quyền Hà Nội quyết ngừng việc “cắt bớt” Cung Thiếu nhi.

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Xây gần 3km đường, Hà Nội đổi 40ha đất