Sáng 2/3, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm 11 người mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) mới. Cả 11 người đều ở Hải Dương, trong đó 10 người liên quan ổ dịch mới ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành.

COVID 19 hai duong
Chốt kiểm soát tại huyện Thanh Miện, giao cách giữa tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, sáng 2/3. (Ảnh: Việt Tiến/Facebook)

11 ca mắc mới được đánh mã bệnh nhân từ 2462-2472 gồm 7 ca lấy mẫu ngày 28/2 và 4 ca lấy mẫu ngày 1/3.

Trong đó:

– 10 ca tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành: cùng là F1 của bệnh nhân 2437, bắt đầu vào khu cách ly tập trung từ ngày 28/2 (bệnh nhân 2462 – 2468 và 2470- 2472).

– 1 ca tại xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành: là F1 là của bệnh nhân 2436, bắt đầu đi cách ly tập trung từ ngày 28/2 (bệnh nhân 2469).

Sau khi được phát hiện dương tính, cả 11 bệnh nhân trên được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 – Đại học Sao Đỏ cơ sở 2. Thông tin dịch tễ của các bệnh nhân đều chưa được công bố cụ thể.

Trước đó, trong 2 ngày 28/2 và 1/3 tại Hải Dương đã ghi nhận 7 người F1 đã cách ly khoảng 1 tháng trở thành bệnh nhân COVID-19. Điều này cho thấy nguy cơ lây chéo trong khu cách ly tại Hải Dương vẫn còn.

Tính trong đợt bùng phát dịch hiện tại (tính từ ngày 28/1), tổng số ca nhiễm cộng đồng tăng lên 868 ca, trong đó Hải Dương liên tục tăng thêm số ca nhiễm, hiện đã tới 684 ca.

Cho rằng số ca mắc đang giảm (các ca mắc đều nằm trong khu cách ly và khu vực phong tỏa), ngày 1/3, chính quyền tỉnh này thông báo sẽ kết thúc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 3/3; các ổ dịch huyện Kim Thành, huyện Cẩm Giàng, TP. Hải Dương và thị xã Kinh Môn sẽ vẫn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Tuy nhiên, tới chiều 1/3, giới chức ngành y tế của tỉnh thông báo xuất hiện ổ dịch mới sau khi 7 ca nhiễm được ghi nhận tại xã Kim Đính (huyện Kim Thành). Toàn bộ xã này (gồm 2.120 hộ, với 7.514 nhân khẩu) phải phong tỏa trong 14 ngày từ 14h ngày 1/3.

12 tỉnh, thành còn lại chưa ghi nhận ca mắc mới, giữ nguyên số ca đã công bố, gồm: Quảng Ninh (61), TP HCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Hải Phòng (4), Điện Biên (3), Hòa Bình (2), Hưng Yên (2), Bắc Giang (2), Hà Giang (1).

Nguyễn Quân

Xem thêm:

Hải Dương thêm 8 ca nhiễm virus Vũ Hán