Hai dự án được UBND TP. Hải Phòng đầu tư là xây cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc dự án xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen – Cầu Rào 2 và dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc.

đầu tư hai dự án Hải phòng
Nút giao Nguyễn Văn Linh. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Ngày 14/5, UBND TP. Hải Phòng chính thức khởi công hai dự án trọng điểm có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thứ nhất là xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh thuộc dự án xây dựng tuyến đường trục Hồ Sen – Cầu Rào 2 (đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến ngã ba đường Chợ Con).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, bao gồm xây dựng 2 công trình. Trong đó, công trình cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Linh và đoạn kết nối với đường Chợ Hàng cùng hệ thống kỹ thuật có mức đầu tư 360 tỷ đồng.

Công trình này xây dựng nút giao theo phương án cầu vượt trực thông trên đường Nguyễn Văn Linh với kiến trúc cầu vòm, chiều dài cầu 288,2 m, nhịp chính 100 m, bề rộng mặt cầu 19 m (đoạn tường chắn hai đầu cầu từ 16,5-19 m). Tại nút giao này còn xây dựng đường nhánh hai bên cầu, có nền đường rộng 10,5 m, gồm mặt đường 7,5 m, vỉa hè 3 m.

Tại lễ khởi công, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng – đại diện chủ đầu tư cam kết hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán 2019.

Dự án thứ hai là chỉnh trang sông Tam Bạc, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc có tổng mức đầu tư hơn 1.544 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách thành phố. UBND quận Hồng Bàng được giao làm chủ đầu tư.

sông tam bạc
Lễ khởi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. (Ảnh: baohaiphong.com.vn)

Dự án gồm các hạng mục chính: cải tạo, nạo vét lòng sông Tam Bạc sâu từ 2,1 đến 2,5 m, sâu hơn so với hiện nay khoảng 1,1- 1,5 m. Mở rộng lòng sông từ 58 m ra 63 m; kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông.

Tuyến đường Thế Lữ được mở rộng từ 7 m ra 18 m, kéo dài thêm 700 m so với hiện nay. Đường Tam Bạc được mở rộng từ 11 m ra 18 m. Tuyến đường Tam Bạc, Thế Lữ được lát đá, có hệ thống chiếu sáng, cây xanh,…đồng bộ dải trung tâm thành phố.

Thời gian hoàn thành hai dự án là đến hết năm 2019.

Văn Duy

Xem thêm: