Ông Mai Thanh Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) đã lấy sổ đỏ của trường mang đi cầm cố để vay nặng lãi gần một năm qua. 

truong tieu hoc so 2 chau hoa
Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), năm 2019. (Ảnh chụp màn hình: Phuc Ho/Google Maps)

Ngày 26, 27/4, truyền thông nhà nước loan tin việc hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) – ông Mai Thanh Huyền đã “cắm” sổ đỏ của trường học từ tháng 6/2021, mới lấy về hồi đầu tháng 4 vừa qua.

Theo thông tin ban đầu, tháng 6/2021, ông Huyền đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ) của Trường Tiểu học số 2 Châu Hóa đi cầm cố tại một điểm cho vay nặng lãi ở TP Đồng Hới.

Sổ đỏ của mà ông Huyền mang đi “cắm” có diện tích 4.780 m2, thuộc thửa đất số 249, tờ bản đồ số 18 tại thôn Lạc Sơn, xã Châu Hóa. Đây là đất của cơ sở giáo dục đào tạo, thời hạn sử dụng lâu dài, do Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký quyết định vào ngày 27/11/2017.

Ngày 26/4, trả lời qua điện thoại với báo Tiền Phong, ông Huyền thừa nhận sự việc, cho biết vì nợ nần nên đã cắm sổ để vay 200 triệu đồng. Tháng 4 vừa qua, ông Huyền đã trả 500 triệu đồng cả vốn và lãi (lãi suất 180%/năm).

Theo một số nguồn tin, ông Huyền trả nợ khi chuyện cầm cố sổ đỏ của trường bị rò rỉ.

Sau khi sổ đỏ được lấy về, UBND xã Châu Hóa đã “mượn” sổ đỏ với lý do để đối chiếu quy hoạch (kiểm tra diện tích đất liền kề của các hộ gia đình).

Trước thông tin bàn tán của dư luận rằng xã mượn sổ đỏ là để tránh bị ông Huyền mang đi cầm tiếp, Chủ tịch UBND xã Châu Hóa – ông Phan Huy Hoàng nói rằng sau khi mượn đã trả sổ đỏ lại cho trường, theo Việt Nam Net. Thông tin “sổ đỏ đang ở trường” được Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa –  ông Hoàng Văn Phúc xác nhận.

Đáng lưu ý, cả ông Hoàng và ông Phúc đều nói không biết việc ông Huyền cầm cố sổ đỏ của trường học. Ông Phúc cho biết Phòng GD-ĐT huyện Tuyên Hóa đang giải quyết đơn thư về việc hiệu trưởng Mai Thanh Huyền cầm cổ số đỏ của trường.

Vẫn theo bản tin của Việt Nam Net, dù phủ nhận việc biết tin ông Huyền cầm sổ đỏ của trường, ông Phúc cho biết thêm “nghe nói thầy Huyền đi cầm cố quyết định hiệu trưởng, một dạng cầm lòng tin”.

Minh Sơn