Hiện Bộ Y tế và giới chức các tỉnh, thành phố đang khởi động các đợt tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, bắt đầu từ các lô vắc-xin Moderna do Chính phủ Úc viện trợ. Khoảng 11,8 triệu trẻ em trong độ tuổi này nằm trong danh sách tiêm, được công bố là phụ thuộc vào ý kiến đồng ý hay không đồng ý của phụ huynh/người giám hộ. 

tiem vac xin cho tre 5 11 tuoi quang ninh 1
Một học sinh lớp 6, Trường THCS Trần Quốc Toản (Quảng Ninh) đang được khám sàng lọc trước khi tiêm vắc-xin COVID-19, sáng 14/4. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Nghị quyết số 55, đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc-xin COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam.

Động thái trên diễn ra khi sáng cùng ngày, gần 200 học sinh lớp 6 của Trường THCS Trần Quốc Toản (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã tiêm mũi 1 vắc-xin Moderna trong lô thuốc cho Chính phủ Úc tài trợ, trở thành nhóm trẻ đầu tiên tiêm trong chiến dịch tiêm đại trà vắc-xin COVID-19 cho toàn bộ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên cả nước.

Sau Quảng Ninh, TP.HCM ngày 16/4 sẽ tiến hành tiêm vắc-xin cho trẻ trong nhóm tuổi lớp 6, lớp 5, từ ngày 18/4 tiêm đại trà với tổng cộng khoảng 970 ngàn trẻ trong độ tuổi này. Hà Nội đặt mục tiêu sẽ tiêm cho 95% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP này, kể từ ngày 16/4.

Trên cả nước, khoảng 11,8 triệu trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nằm trong dự kiến tiêm, theo thông tin từ GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) tại cuộc họp báo ngày 13/4.

Trong đó, khoảng 8,2 triệu trẻ chưa mắc COVID-19 sẽ tiêm đủ 2 mũi, kế hoạch hoàn thành trong quý II/2022. Khoảng 3,6 triệu trẻ đã mắc COVID-19 sẽ tiến hành tiêm vào tháng 7, tháng 8, tức là khoảng 3 tháng sau khi trẻ mắc bệnh.

Ý kiến của các độc giả về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gì? Vui lòng để lại ý kiến trong các lựa chọn dưới đây.

Thăm dò

Ý kiến của bạn về việc tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gì?

Xem kết quả
Loading ... Loading ...

Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin Chính phủ vào cuối tháng 2, trong cuộc thăm dò từ ngày 11-15/2 của Viện Dư luận xã hội (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương), với 387.037 lượt trả lời, 80% phụ huynh có con từ 5-11 tuổi đồng ý cho tiêm; 13% do dự hoặc chưa muốn cho con tiêm; 4% không đồng ý và 4% khó trả lời.

Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát của báo Vnexpress (từ ngày 6/1, trích lấy kết quả vào ngày 15/4), trong 207.542 lượt trả lời, chỉ 30% đồng ý cho tiêm, 68% không đồng ý và 2% có ý kiến khác.

Nguyễn Quân