TP.HCM test nhanh khoảng 500.000 mẫu trong hai ngày 23-24/8, tỷ lệ nhiễm dao động khoảng 3,6%, tương đương 18.000 mẫu dương tính. Mặc dù vậy, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long nhận định tỷ lệ nhiễm đã giảm so với trước.

covid 19 tphcm 7
Một điểm lấy mẫu xét nghiệm trong cộng đồng tại TP.HCM, tháng 8/2021. (Ảnh: HCDC)

Bộ Y tế: Tỷ lệ nhiễm đã từ khoảng 4-5% xuống 3,6%

Tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 chiều 25/8 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Bộ trưởng Y tế – ông Nguyễn Thanh Long nói trong 2 ngày qua, lực lượng y tế đã triển khai các lực lượng, kết hợp sử dụng nhiều phương thức để tiến hành xét nghiệm toàn TP.HCM theo chỉ đạo của Thủ tướng. Mục đích của đợt xét nghiệm quy mô lớn này là “nhanh chóng sàng lọc F0, đưa ra các giải pháp cách ly, điều trị phù hợp” – theo Cổng thông tin Chính phủ.

Ông Long cho hay qua xét nghiệm, với tổng lượng mẫu đã lấy khoảng nửa triệu (tức khoảng 500.000 mẫu), tỷ lệ nhiễm dao động khoảng 3,6%. Trước đây tỷ lệ này vào khoảng 4-5%, cá biệt có địa điểm lên tới 10%. “Như vậy, tỷ lệ nhiễm đã giảm, đây là tín hiệu khả quan” – ông Long nói.

Cũng theo Bộ Y tế, 393 trạm y tế lưu động đã được đưa vào hoạt động, đều được trang bị các trang thiết bị khám chữa bệnh, bình oxy và các loại thuốc điều trị cần thiết, hoạt động 24/7; các nhân viên y tế đi vào từng khu vực phát thuốc, khám bệnh, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe,…

Việc lấy mẫu tại các khu vực nguy cơ lây nhiễm cao ở TP.HCM được đẩy nhanh sau công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu “thần tốc xét nghiệm diện rộng” tại TP.HCM. Liền sao đó, UBND TP.HCM công bố kế hoạch trong vòng 3 ngày (từ ngày 23-25/8) sẽ lấy mẫu toàn bộ người dân trong “vùng đỏ” và “vùng cam” để “bóc tách” F0.

Sở Y tế TP.HCM cho hay TP có 312 phường, xã, thị trấn với hơn 25.000 tổ dân phố, tổ nhân dân; trong đó gần 3.100 tổ nguy cơ rất cao (“vùng đỏ”) và gần 2.000 tổ nguy cơ cao (“vùng cam”), với khoảng 2 triệu mẫu phải lấy.

Ngày 23/8, hơn 6.000 mẫu/khoảng 170.000 mẫu test nhanh cho kết quả dương tính. Phó giám đốc Sở Y tế – ông Nguyễn Hữu Hưng nói là tỷ lệ chấp nhận được vì vẫn thấp hơn tỷ lệ 5% của Tổ chức Y tế thế giới.

Đến chiều 24/8, Phó giám đốc Sở Y tế – ông Nguyễn Hoài Nam cho biết cộng dồn trong ngày 23 và 24/8, tổng 500.000 mẫu xét nghiệm nhanh được lấy ở các “vùng cam và đỏ”.

Với tỷ lệ nhiễm khoảng 3,6% trên 500.000 mẫu vừa công bố, tương đương số mẫu test dương tính khoảng 18.000.

Cần lưu ý, thông tin do Bộ Y tế công bố và giới chức TP.HCM công bố có sự thiếu thống nhất, khi cùng chiều 25/8, tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Dương Anh Đức cho biết tổng số mẫu xét nghiệm nhanh đã thực hiện là 619.553 mẫu.

Trong đó, có 19.484 mẫu dương tính, chiếm tỷ lệ 3,1% số mẫu xét nghiệm.

Xét nghiệm chỉ “quét” ra được một tỷ lệ mắc bệnh nhất định

Vào chiều 24/8, khi thực địa tại huyện Hóc Môn (TP.HCM), PGS.TS Lê Thành Đồng, Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng TP.HCM cho hay xét nghiệm diện rộng là quan trọng vì “thứ nhất, phát hiện ra F0 chúng ta có thể biết được tối thiểu ai đang nhiễm hay không, từ đó chủ động phòng chống dịch bệnh và có các giải pháp tiếp theo. Thứ hai, giảm được tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng”.

Tuy nhiên, ông Đồng thừa nhân trên thực tế, việc xét nghiệm chỉ có thể “quét” ra được một tỷ lệ mắc bệnh nhất định chứ không thể phát hiện được hết các ca F0.

“Sau khi phát hiện F0 đợt cao điểm xét nghiệm, chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi các quần thể âm tính, bởi vì ngưỡng phát hiện của test nhanh hiện nay không phải là tuyệt đối, do vậy người nhiễm vẫn có thể tồn tại trong dân cư”, ông Đồng nói, theo Tiền Phong.

Điều này có nghĩa nhiều đợt xét nghiệm sẽ được tiến hành theo phương thức như trên. Công bố hôm 22/8, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết việc xét nghiệm diện rộng này sẽ kết thúc vào ngày 25/8, vẽ lại bản đồ phân vùng vì các vùng nguy cơ đã thay đổi. Sau khi vẽ lại bản đồ, Bộ này cùng TP tiếp tục triển khai xét nghiệm. Đối với vùng đỏ sẽ xét nghiệm 48h/lần, vùng cam sẽ xét nghiệm 72h/lần. Còn đối với vùng vàng, vùng xanh thì vẫn làm như hiện tại, là xét nghiệm mẫu gộp RT-PCR cho 5-10 người.

Liên tục 10 ngày, số F0 trong cộng đồng chiếm từ 73-83% số ca mắc mới

Theo dữ liệu công bố tại Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM, tỷ lệ F0 trong cộng đồng/tổng số ca mắc mới liên tục chiếm từ 73-83% kể từ ngày 16-25/8, chưa có dấu hiệu giảm.

ty le f0 tong so ca mac moi tphcm 2
Từ ngày 15/8 trở về trước, nguồn lây tại TP.HCM chủ yếu tại khu cách ly, phong tỏa. Tình hình thay đổi từ ngày 16/8 trở lại đây, nguồn lây chủ yếu trong cộng đồng và qua sàng lọc tại BV. (Số liệu: covid19.hochiminhcity.gov.vn/Biểu đồ: TTVN)

Trong ba ngày xét nghiệm diện rộng (23-25/8), tỷ lệ này lần lượt là 78%, 84% và 83,7%. Tuy nhiên, ngày có tỷ lệ cao nhất (ngày 24/8: 84%) chỉ cao hơn 0,7 điểm phần trăm so với ngày có tỷ lệ cao nhất trong giai đoạn trước đợt xét nghiệm diện rộng (ngày 20/8: 83,3%).

Số F0 trong cộng đồng (phát hiện trong cộng đồng và qua sàng lọc tại bệnh viện) trước ngày 16/8 chiếm cao nhất chỉ khoảng 36%. Kể từ ngày 16/8 đến 25/8, tỷ này tăng từ gần 53% tới khoảng 84%.

ty le f0 tong so ca mac moi tphcm 1 1
Số liệu về tỷ lệ số ca mắc cộng đồng/tổng số ca mắc mới tại TP.HCM, từ ngày 10-25/8. (Số liệu: covid19.hochiminhcity.gov.vn)

Từ ngày 15/8 trở về trước, nguồn lây tại TP.HCM chủ yếu tại khu cách ly, phong tỏa; từ ngày 16/8 trở lại đây, nguồn lây đảo ngược, chủ yếu trong cộng đồng và qua sàng lọc tại BV.

nguon lay covid 19 tai tphcm
Biểu đồ biểu thị số ca nhiễm mỗi ngày theo nguồn lây tại TP.HCM từ ngày 11/7-25/8. Từ ngày 16/8, nguồn lây “đảo hướng” là từ trong cộng đồng. (Nguồn: covid19.hochiminhcity.gov.vn)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính đến 6h ngày 25/8, có 185.367 ca nhiễm tại TP.HCM do Bộ Y tế công bố(kết thúc ngày 25/8, con số này tăng lên 190.166 ca); điều trị 36.829 bệnh nhân, trong đó có 2.147 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.609 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày, có 292 ca tử vong, 2.071 người xuất viện. Hiện tổng số ca tử vong cộng dồn trong đợt dịch bùng phát lần 4 tại TP.HCM vẫn chưa được giới chức liên quan công bố (trong khi đó, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trong đợt dịch lần 4, tính đến ngày 25/8, số tử vong tại tỉnh là 670 người).

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Quá tải y tế, Sở Y tế Bình Dương thông báo không giải quyết tất cả đơn nghỉ việc